Sri Lanka yêu cầu Anh nhận lại hơn 100 container rác thải

Tường Vy (VTV8)-Thứ sáu, ngày 26/07/2019 07:01 GMT+7

(Ảnh: National Post)

VTV.vn - Nhà chức trách Sri Lanka kêu gọi Chính phủ Anh nhận lại ngay lập tức 111 container rác thải độc hại được cho là chuyển đến quốc đảo này từ năm 2017.

Số container này được kiểm tra vào tuần trước sau khi giới chức cảng vụ Sri Lanka cho biết chúng phát ra mùi hôi thối khủng khiếp. Giới chức nước này cho biết, một số container chứa chất thải vô cơ như: nệm, quần áo, nhựa, ngoài ra còn bao gồm cả rác thải y tế như: bơm kim tiêm và cả những phần nghi là thi thể người từ các nhà xác. Cục Hải quan Sri Lanka cho biết thêm, doanh nhân người Sri Lanka đã nhập khẩu số rác trên sẽ phải chịu trách nhiệm tái xuất số container này. 

Cơ quan Môi trường Anh cho biết chưa nhận được bất kỳ yêu cầu chính thức nào từ Sri Lanka liên quan đến việc nhận lại rác thải nhưng cam kết sẽ xử lý nghiêm các cá nhân xuất khẩu rác bất hợp pháp. 

Tuyên bố của Sri Lanka được xem là động thái mới nhất từ các quốc gia châu Á trong làn sóng phản đối chất thải nhập khẩu từ phương Tây. Sau Trung Quốc, Philippines, Campuchia, Indonesia và Malaysia đã tuyên bố trả lại các container rác về nơi xuất xứ.


Đông Nam Á tìm cách trả lại rác cho các nước phát triển Đông Nam Á tìm cách trả lại rác cho các nước phát triển Indonesia trả lại 5 container rác thải cho Mỹ Indonesia trả lại 5 container rác thải cho Mỹ Canada nhận lại toàn bộ số rác do Philippines trao trả Canada nhận lại toàn bộ số rác do Philippines trao trả


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước