Sydney khuyến cáo người dân ở nhà xem pháo hoa mừng năm mới

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 28/12/2020 21:41 GMT+7

VTV.vn - Do tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay, chính quyền thành phố Sydney, Australia đã khuyến cáo người dân ở nhà xem pháo hoa.

Australia là một trong những nước đón mừng khoảnh khắc đầu tiên của năm mới. Hàng năm Australia thường tổ chức sự kiện đếm ngược hết sức sôi động và hoành tráng. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay, chính quyền thành phố Sydney đã khuyến cáo người dân ở nhà xem pháo hoa.

Màn pháo hoa bên cầu càng vẫn sẽ được diễn ra như bình thường và kéo dài 7 phút, nhưng sẽ không còn cảnh đám đông đi xem như những hình ảnh hồi năm ngoái.

Thay vào đó, giới chức Sydney sẽ thiết lập các vùng xanh an toàn xung quanh địa điểm bắn pháo hoa với giới hạn số người nhất định. Ai muốn tới khu vực này để ngắm pháo hoa trực tiếp thì phải đăng ký để cấp thẻ ra vào đêm giao thừa. Phần lớn là chỉ cấp cho những người có đặt phòng tại các địa điểm lưu trú trong vùng xanh.

Australia mở rộng đảm bảo giãn cách cho khán giả Australia mở rộng đảm bảo giãn cách cho khán giả

VTV.vn - Giải Grandslam đầu tiên trong năm Australia mở rộng đã chính thức mở bán vé. Mỗi sân sẽ chỉ cho phép số lượng khán giả vào xem bằng 25% tổng sức chứa để đảm bảo giãn cách.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước