Syria: Hơn 16.000 dân thường sơ tán do giao tranh tại Aleppo

Như Thủy (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 30/11/2016 08:54 GMT+7

Người dân Syria sinh sống tại Aleppo. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Theo điều phối viên hoạt động cứu trợ nhân đạo LHQ, chiến sự leo thang trong vài ngày qua ở phía Đông Aleppo của Syria đã khiến hơn 16.000 dân thường phải sơ tán.

Trong đó, khoảng 10.000 người đã đến các khu vực do Chính phủ Syria kiểm soát ở phía Tây thành phố, 6.000 người còn lại hướng đến các vùng ngoại vi của người Kurd. Uớc tính, hiện vẫn còn hơn 200.000 người dân bị mắc kẹt tại phía Đông Aleppo.

Đến nay, quân Chính phủ Syria đã đánh bật lực lượng phiến quân ra khỏi hai quận của Aleppo, giành lại quyền kiểm soát toàn bộ phần Đông Bắc thành phố. Tuy nhiên, giao tranh vẫn tiếp diễn tại một số nơi.

Quân đội Syria giành lại nhiều vị trí quan trọng phía Đông Aleppo Quân đội Syria giành lại nhiều vị trí quan trọng phía Đông Aleppo Quân Chính phủ Syria giành lại khu vực lớn nhất Aleppo Quân Chính phủ Syria giành lại khu vực lớn nhất Aleppo Quân đội Syria cho các lực lượng khủng bố tại Aleppo 24 giờ để đầu hàng Quân đội Syria cho các lực lượng khủng bố tại Aleppo 24 giờ để đầu hàng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước