Syria triển khai thêm quân gần Cao nguyên Golan

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 22/09/2019 18:15 GMT+7

Binh sĩ Syria tại Cao nguyên Golan. (Nguồn: Tasrim)

VTV.vn - Ngày 21/9, quân đội Syria đã tăng cường các đơn vị tiếp viện tới khu vực gần đường biên giới với Cao nguyên Golan bị Israel chiếm đóng.

Động thái này của Syria diễn ra sau khi quân đội nước này bắn hạ một máy bay không người lái được trang bị những quả bom chùm nghi là của Israel ở tỉnh miền Nam Quneitra gần Cao nguyên Golan.

Đây là máy bay không người lái thứ hai mà lực lượng phòng không Syria bắn hạ trong tuần này.

Trước đó, ngày 19/9, một máy bay không người lái đã bị bắn rơi ở làng Aqraba, phía Đông Nam Damascus.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước