Tắc đầu ra vì COVID-19, nông dân Mỹ vắt sữa bò chỉ để... đổ đi

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 20/04/2020 09:15 GMT+7

VTV.vn - Dù sữa ế ẩm nhưng hàng ngày người nông dân không thể dừng vắt sữa và chưa thể giảm quy mô đàn bò vì vậy họ đành vắt sữa chỉ để đổ đi.

Gần đây, những người nông dân như ông Chris phải đổ bỏ sữa vì nhu cầu lao dốc khi các trường học, nhà hàng, đơn vị cung cấp thực phẩm phải đóng cửa để ngăn sự lây lan của COVID-19.

Theo chuyên gia từ Hiệp hội Thực phẩm sữa quốc tế, việc đổ sữa là giải pháp cuối cùng với các trang trại bởi đây là lựa chọn ít tốn kém nhất trong ngắn hạn. Nếu sữa không thể tiêu thụ, việc chuyển nó thành phô mai hay bơ cũng rất tốn kém. 

Trong khi tương lai vẫn còn nhiếu bất định, Bộ Nông nghiệp Mỹ có kế hoạch mua lại nông sản và sữa cũng như hỗ trợ cho nông dân, đối tượng đang chịu người tác động tiêu cực từ COVID-19. 

Trung Quốc có thể thất hứa mua nông sản Mỹ vì COVID-19 Trung Quốc có thể thất hứa mua nông sản Mỹ vì COVID-19

VTV.vn - Theo thỏa thuận ký hồi đầu năm, việc hứa hẹn tăng nhập khẩu đậu nành Mỹ của Trung Quốc là một trong những nội dung trọng tâm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước