Tái khởi động nhà máy điện hạt nhân Nhật Bản

Thế giới hôm nay-Thứ năm, ngày 25/08/2022 06:00 GMT+7

VTV.vn - Kế hoạch trên nếu được triển khai sẽ đánh dấu sự thay đổi lớn trong chiến lược năng lượng của Nhật Bản.

Nhật Bản đang lên kế hoạch phát triển và xây dựng các nhà máy điện hạt nhân thế hệ mới nhằm đảm bảo sự tự chủ về năng lượng và hiện thực hóa mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050. Thông báo được Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đưa ra ngày 24/8.

Cụ thể, chính quyền của Thủ tướng Kishida đặt mục tiêu đảm bảo nguồn điện năng trong trung và dài hạn bằng kế hoạch tái khởi động 17 nhà máy điện hạt nhân từ mùa Hè năm sau.

Ngoài ra, Nhật Bản đang xem xét kéo dài tuổi thọ hoạt động tối đa của các lò phản ứng hạt nhân lên hơn 60 năm thay vì 40 năm như hiện nay nếu các lò phản ứng vượt qua các bài kiểm tra an toàn của cơ quan quản lý.

Sau thảm họa động đất và sóng thần năm 2011, Nhật Bản đã tạm đóng cửa một số nhà máy điện hạt nhân.

Nhật Bản muốn tái khởi động các nhà máy điện hạt nhân Nhật Bản muốn tái khởi động các nhà máy điện hạt nhân

VTV.vn - Chính phủ Nhật Bản đang lên kế hoạch tái khởi động các nhà máy điện hạt nhân đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước