Tai nạn máy bay ở Cuba do lỗi của phi công

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 17/07/2018 12:16 GMT+7

Hiện trường vụ tai nạn máy bay ở Cuba ngày 18/5. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Hãng vận tải Damojh của Mexico, chủ sở hữu máy bay Boeing -737 bị nạn làm hơn 100 người thiệt mạng ở Cuba hồi tháng 5, khẳng định nguyên nhân tai nạn do lỗi của phi công.

Theo hãng Damojh, kết quả phân tích các dữ liệu hộp đen của máy bay do các chuyên gia quốc tế tiến hành cho thấy, tổ lái đã cho máy bay cất cánh quá nhanh và gần như thẳng đứng, khiến cho lực nâng máy bay bị yếu đi và hậu quả là tai nạn đã xảy ra. 

Máy bay Boeing 737 nói trên, do hãng hàng không Cubana de Aviación thuê của Damojh, chở 113 người bị rơi sau khi cất cánh tại sân bay José Martí của thủ đô La Habana hôm 18/5. Máy bay gặp nạn thuộc mẫu B737-201 ADV do hãng Boeing sản xuất năm 1979 và được Cubana de Aviación thuê để phục vụ đường bay nội địa từ thủ đô La Habana tới tỉnh miền Đông Holguin. 

Đây là vụ tai nạn có số lượng nạn nhân thiệt mạng cao thứ hai trong lịch sử hàng không dân dụng Cuba, sau vụ tai nạn tháng 9/1989 làm toàn bộ 126 hành khách và phi hành đoàn cùng 24 dân thường thiệt mạng.

Hộp đen của máy bay gặp nạn tại Cuba được gửi tới Mỹ phân tích Hộp đen của máy bay gặp nạn tại Cuba được gửi tới Mỹ phân tích

VTV.vn - Hai hộp đen của máy bay Boeing - 737, gặp nạn trung tuần tháng 5 vừa qua tại thủ đô La Habana của Cuba, khiến 112 người thiệt mạng, đã được gửi tới phân tích tại Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước