Tai nạn tàu hỏa ở Ấn Độ: Nỗ lực giải cứu các nạn nhân còn mắc kẹt

Ban Thời sự - Ảnh: AFP/PTI Shot-Thứ hai, ngày 21/11/2016 08:54 GMT+7

VTV.vn - Lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để cứu các nạn nhân vẫn đang mắc kẹt trong các toa tàu, sau vụ tai nạn sáng 20/11 tại Ấn Độ, khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Hiện tại còn rất nhiều các nạn nhân bị mắc kẹt bên trong các toa tàu. Lực lượng cứu hộ phải luồn lách vào từng toa tàu để tìm kiếm các nạn nhân. Do các toa tàu bị đổ lật đè lên nhau nên để tiếp cận được các nạn nhân, lực lượng cứu hộ phải sử dụng máy cắt kim loại để đưa các nạn nhân ra ngoài.

Tai nạn tàu hỏa ở Ấn Độ: Nỗ lực giải cứu các nạn nhân còn mắc kẹt - Ảnh 1.

Tai nạn tàu hỏa ở Ấn Độ: Nỗ lực giải cứu các nạn nhân còn mắc kẹt - Ảnh 2.

Nhiều hành khách đang ngủ khi đoàn tàu cao tốc gồm 14 toa đi từ thành phố Indore đến thành phố Patna, bang Uttar Pradesh bị trật bánh khỏi đường ray. Hàng trăm cảnh sát và quân đội Ấn Độ đã được triển khai tới hiện trường vụ tai nạn.

Tai nạn tàu hỏa ở Ấn Độ: Nỗ lực giải cứu các nạn nhân còn mắc kẹt - Ảnh 3.

Tai nạn tàu hỏa ở Ấn Độ: Nỗ lực giải cứu các nạn nhân còn mắc kẹt - Ảnh 4.

Đây là vụ tai nạn nghiêm trọng nhất tại Ấn Độ kể từ năm 2010 sau vụ tai nạn tàu hỏa xảy ra tại bang miền đông, Đông Bengal, làm ít nhất 146 người thiệt mạng và 200 người khác bị thương.

Một cuộc điều tra nguyên vụ tai nạn đã chính thức được tiến hành trong khi Bộ trưởng Bộ Đường sắt Ấn Độ cho biết, nguyên nhân vụ tai nạn có thể là do đường ray bị hỏng.

Tai nạn tàu hỏa ở Ấn Độ: Gần 100 người đã thiệt mạng Tai nạn tàu hỏa ở Ấn Độ: Gần 100 người đã thiệt mạng

VTV.vn - ít nhất 96 người thiệt mạng và khoảng 150 người bị thương trong vụ tàu hỏa bị trật đường ray rạng sáng 20/11 tại khu vực Kanpur bang Uttar Pradesh ở Ấn Độ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước