Các quốc gia dường như đang ưu tiên sử dụng nhiên liệu hóa thạch

Nguyễn Mai-Chủ nhật, ngày 06/11/2022 11:49 GMT+7

VTV.vn - COP27 năm nay thực sự quan trọng bởi các quốc gia dường như đang ưu tiên sử dụng nhiên liệu hóa thạch do khủng hoảng năng lượng.

Theo đánh giá của các chuyên gia, Hội nghị lần thứ 27 năm nay diễn ra vào thời điểm thế giới vừa trải qua nhiều thiên tai liên quan đến biến đổi khí hậu và những mức nhiệt độ kỷ lục bị phá vỡ. Vậy câu hỏi đặt ra là những khó khăn nào có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện các cam kết trước đây và những vấn đề chính được thảo luận tại COP27 là gì?

COP27 sẽ tập trung vào ba lĩnh vực chính: Giảm lượng khí thải, giúp các quốc gia chuẩn bị và đối phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho các nước đang phát triển.

Ai Cập - quốc gia đăng cai hội nghị, đã nhiều lần nhấn mạnh sự cần thiết phải cam kết thực hiện mục tiêu hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C theo Thỏa thuận Paris được ký kết tại COP21 vào năm 2015.

Các quốc gia dường như đang ưu tiên sử dụng nhiên liệu hóa thạch - Ảnh 1.

Tiến sĩ Tara Shine - Chuyên gia tư vấn về kinh tế và khí hậu chia sẻ: "Tôi đã tham dự COP từ năm 2003 và tôi luôn đặt nhiều kỳ vọng vào sự kiện này. Mặc dù đây không là nơi dễ dàng đạt được những thỏa thuận vì cần sự đồng ý của 190 quốc gia. Nhưng năm nay, với những tác động của biến đổi khí hậu đang diễn ra trên khắp thế giới, nhiều khu vực trải qua nạn đói. Hội nghị COP27 đang đứng trước nhiều vấn đề cấp bách và tôi kỳ vọng các nhà lãnh đạo sẽ nhận ra thực tế này".

Thế giới đang ấm lên do lượng khí thải do con người tạo ra, phần lớn là từ việc đốt các nhiên liệu hóa thạch như dầu, khí đốt và than đá. Các chuyên gia khí hậu của Liên Hợp Quốc cho biết, nhiệt độ toàn cầu đã tăng 1,1 độ C và đang tăng lên 1,5 độ C. Nếu nhiệt độ tăng từ 1,7 đến 1,8 độ C trên mức tăng nhiệt của những năm 1850, Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu ước tính rằng một nửa dân số thế giới có thể đối mặt với mức nhiệt và độ ẩm đe dọa tính mạng".

Các quốc gia dường như đang ưu tiên sử dụng nhiên liệu hóa thạch - Ảnh 2.

Theo BBC, tài chính luôn là vấn đề tại các hội nghị khí hậu. Năm 2009, các nước phát triển cam kết chi 100 triệu USD mỗi năm cho đến năm 2020, để giúp các nước đang phát triển giảm phát thải và đối phó với biến đổi khí hậu. Mục tiêu này đã không thể thực hiện được và phải dời tới năm 2023. COP27 năm nay thực sự quan trọng bởi các quốc gia dường như đang ưu tiên sử dụng nhiên liệu hóa thạch do khủng hoảng năng lượng. Điều này một lần nữa dấy lên lo ngại mục tiêu cắt giảm khí thải khó có thể đạt được hiệu quả như kỳ vọng.

Ông Simon Stiell - Phụ trách các vấn đề khí hậu của Liên Hợp Quốc cho biết: "Vấn đề tài chính là rất quan trọng, nhưng cần có các cuộc trò chuyện và giải pháp làm hài lòng các nhà tài trợ. Khoản hỗ trợ đó phải đủ nhiều để giúp các quốc gia phục hồi và khắc phục các hậu quả của biến đổi khí hậu".

COP27 dự kiến có sự tham dự của các phái đoàn đến từ gần 200 nước, hơn 120 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ cùng với hơn 40.000 đại biểu khác. Đây là hội nghị thượng đỉnh về khí hậu có số lượng người tham gia đông đảo nhất từ trước đến nay. Ngoài ra, hơn 3.000 nhà báo và các chuyên gia truyền thông từ khắp nơi trên thế giới đã có mặt để đưa tin về Hội nghị COP27.

Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson xác nhận sẽ tham dự COP27 Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson xác nhận sẽ tham dự COP27

VTV.vn - Ông Boris Johnson xác nhận sẽ tham dự COP27 ở Ai Cập vào tuần tới, trong khi tân Thủ tướng Anh Sunak chưa khẳng định liệu có tham gia sự kiện này hay không.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước