Taliban cấm phụ nữ Afghanistan lên máy bay mà không có nam giới đi kèm

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Thứ hai, ngày 28/03/2022 07:37 GMT+7

Một phụ nữ Afghanistan cầm hộ chiếu tại sân bay Kabul, Afghanistan, ngày 9/9/2021.(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Taliban đã thông báo với các hãng hàng không ở Afghanistan rằng, phụ nữ nước này không thể lên các chuyến bay nội địa hoặc quốc tế mà không có nam giới đi kèm

Động thái này diễn ra sau khi Taliban lùi lại cam kết trước đó của họ về việc mở trường trung học cho nữ sinh, một bước ngoặt khiến nhiều người dân Afghanistan bị sốc, đồng thời bị các cơ quan nhân đạo và chính phủ nước ngoài lên án.

Ngày 25/2, Mỹ đã hủy những cuộc họp đã được lên kế hoạch với các quan chức Taliban về nhiều vấn đề kinh tế quan trọng do quyết định của Taliban được đưa ra vào ngày 23/2.

Các nguồn tin giấu tên vì lý do an ninh cho biết, Bộ Tuyên truyền đạo đức và phòng chống đồi bại của chính quyền Taliban đã gửi cho các hãng hàng không một bức thư vào ngày 26/3, trong đó thông báo về những hạn chế mới. Theo đó, những phụ nữ không có nam giới đi kèm đã đặt vé sẽ được phép bay vào ngày 27/3 và 28/3. Một số phụ nữ đã mua vé đã bị từ chối tại sân bay Kabul vào ngày 26/3.

Người phát ngôn của Bộ Tuyên truyền đạo đức và phòng chống đồi bại và Bộ Văn hóa Thông tin đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Một phát ngôn viên của chính quyền Taliban trước đó đã nói rằng, phụ nữ Afghanistan đi du học ở nước ngoài nên đi cùng với một người thân, họ hàng là nam giới.

Taliban cấm phụ nữ Afghanistan lên máy bay mà không có nam giới đi kèm - Ảnh 1.

Chính quyền Taliban đã quyết định không mở các cơ sở giáo dục cho trẻ em gái sau lớp 6. (Ảnh: AP)

Taliban cho biết đã thay đổi so với quy định trước đây được áp đặt từ năm 1996 đến năm 2001, theo đó cấm phụ nữ đi học, đi làm hoặc ra khỏi nhà mà không có người thân là nam giới đi cùng. Theo Taliban, như vậy Taliban đang cho phép phụ nữ có quyền của họ phù hợp với luật Hồi giáo và văn hóa Afghanistan.

Tuy nhiên, việc đóng cửa trường trung học nữ sinh cùng với một số hạn chế đối với phụ nữ đi làm và yêu cầu phụ nữ phải có người đi kèm khi di chuyển đường dài đã vấp phải sự chỉ trích từ nhiều phụ nữ Afghanistan và các nhóm bảo vệ quyền lợi.

Hiện vẫn chưa rõ liệu các hạn chế đối với việc đi lại bằng đường hàng không phải có nam giới đi kèm liệu có cho phép bất kỳ trường hợp miễn trừ nào, ví dụ như trong trường hợp khẩn cấp hoặc đối với phụ nữ không có người thân là nam giới còn sống trong nước và liệu quy định này có áp dụng cho người nước ngoài hay phụ nữ mang hai quốc tịch hay không.

Cộng đồng quốc tế cho đến nay vẫn chưa chính thức công nhận chính quyền Taliban và việc thực thi các lệnh trừng phạt đã làm tê liệt lĩnh vực ngân hàng của nước này, kết hợp với nguồn vốn phát triển bị cắt giảm đã đẩy Afghanistan vào cuộc khủng hoảng nhân đạo.

Taliban lại đóng cửa trường trung học nữ sinh Taliban lại đóng cửa trường trung học nữ sinh

VTV.vn - Quyết định bất ngờ bị thu hồi chỉ vài giờ sau khi các trường được phép mở cửa đã khiến nhiều người bị sốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước