Taliban chiếm Mazar-i-Sharif, thành trì cuối cùng ở miền Bắc của Chính phủ Afghanistan

Ban Thời sự/TTXVN-Chủ nhật, ngày 15/08/2021 12:27 GMT+7

Cờ của Taliban bay trên quảng trường chính của thành phố Kunduz, Afghanistan ngày 8/8. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Sáng 15/8, giới chức địa phương Afghanistan thông báo, các tay súng Taliban đã chiếm được Mazar-i-Sharif, thành phố quan trọng cuối cùng của Chính phủ ở miền Bắc.

Người đứng đầu Hội đồng tỉnh Balkh, ông Afzal Hadid, cho biết, thành phố Mazar-i-Sharif dường như đã thất thủ mà không có giao tranh nổ ra. Toàn bộ lực lượng an ninh đã buông vũ khí, rời khỏi Mazar-i-Sharif và chạy về phía cửa khẩu biên giới Uzbekistan.

Ông Afzal Hadid nêu rõ: "Taliban đã giành quyền kiểm soát Mazar-i-Sharif. Toàn bộ lực lượng an ninh đã rời khỏi thành phố Mazar-i-Sharif, mặc dù một vài vụ đụng độ lẻ tẻ đã xảy ra ở khu vực bên ngoài trung tâm thành phố này".

Ngoài thủ đô Kabul, sau khi Mazar-i-Sharif thất thủ, quân đội Chính phủ Afghanistan hiện nắm giữ thành phố Jalalabad ở phía Đông, gần biên giới với Pakistan.

Liên Hợp Quốc cho biết, chiến sự gia tăng đang gây nên cuộc khủng hoảng người tị nạn. Khoảng 400.000 thường dân Afghanistan đã buộc phải sơ tán kể từ đầu năm nay.

Taliban chiếm Mazar-i-Sharif, thành trì cuối cùng ở miền Bắc của Chính phủ Afghanistan - Ảnh 1.

Các tay súng Taliban đã chiếm được Mazar-i-Sharif, thành phố quan trọng cuối cùng của Chính phủ ở miền Bắc. (Ảnh: AP)

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer thông tin, quân đội nước này sẽ hỗ trợ nhân viên bản địa và nhân viên người Đức rời khỏi Đại sứ quán Đức ở thủ đô Kabul của Afghanistan.

Trong bối cảnh lực lượng Taliban siết chặt vòng vây quanh Kabul, bà Kramp-Karrenbauer nhấn mạnh, Đức sẽ huy động các lực lượng đầu tiên ngay khi có thể. Bà lưu ý rằng, tình hình an ninh tại Afghanistan tiếp tục leo thang và quân đội Đức sẽ hỗ trợ Bộ Ngoại giao trong việc hồi hương công dân Đức và sơ tán những nhân viên bản địa "cần sự bảo vệ của Đức."

Bà từ chối tiết lộ thêm chi tiết, chỉ nói rằng "việc đưa những người cần bảo vệ tới Đức hiện là ưu tiên tuyệt đối."

Hôm 13/8, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas thông báo, Đức đang giảm số lượng nhân viên tại Đại sứ quán của nước này ở Kabul xuống mức tối thiểu và công tác sơ tán sẽ được triển khai "trong những ngày tới".

Taliban chiếm Mazar-i-Sharif, thành trì cuối cùng ở miền Bắc của Chính phủ Afghanistan - Ảnh 2.

Chiến sự gia tăng đang gây nên cuộc khủng hoảng người tị nạn ở Afghanistan. (Ảnh: AP)

Trong khi đó, phát biểu tại hội nghị về Afghanistan được tổ chức tại thủ đô Doha vào ngày 14/8, đại diện nước chủ nhà đã kêu gọi lực lượng Taliban ngừng bắn và ngừng chiến dịch chống Chính phủ Afghanistan.

Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Qatar dẫn lời ông Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani nêu rõ: "Qatar kêu gọi Taliban ngừng leo thang và ngừng bắn".

Hội nghị về Afghansitan đã quy tụ sự tham gia của đại diện các nước Mỹ, Trung Quốc, Pakistan, Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Âu cùng với đại diện cánh chính trị của Taliban, ông Mullah Abdul Ghani Baradar.

Taliban kiểm soát 2/3 đất nước, 18 triệu người ở Afghanistan hứng chịu thảm họa nhân đạo Taliban kiểm soát 2/3 đất nước, 18 triệu người ở Afghanistan hứng chịu thảm họa nhân đạo

VTV.vn - Một cuộc khủng hoảng nhân đạo đã bùng phát ở Afghanistan, người dân đang đổ về thủ đô nước này, chạy trốn trước đà tấn công của lực lượng quân sự Hồi giáo Taliban.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước