Taliban hạn chế người dân Afghanistan ra nước ngoài, Mỹ và Anh lo ngại

Quỳnh Chi (Theo National Post)-Thứ tư, ngày 02/03/2022 07:05 GMT+7

Người phát ngôn của Taliban Zabihullah Mujahid. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Chính quyền Taliban tuyên bố sẽ hạn chế người dân Afghanistan rời khỏi đất nước trong một số trường hợp nhất định.

Tuyên bố trên của Taliban trong tuần này khiến Mỹ và Anh quan ngại vì có thể cản trở các nỗ lực sơ tán đang diễn ra.

Người phát ngôn của chính quyền Taliban Zabihullah Mujahid đã nói tại một cuộc họp báo hôm 27/2 rằng, người dân Afghanistan sẽ không được phép rời khỏi đất nước trừ khi họ có điểm đến rõ ràng và phụ nữ không thể đi du học nước ngoài mà không có nam giới giám hộ.

Hugo Shorter, người phụ trách quân đội Anh cho Afghanistan, cho biết trên Twitter hôm 28/2, họ đã xem các tuyên bố của Taliban.

Ông Shorter nói: "Đây sẽ là những hạn chế không thể chấp nhận được đối với quyền tự do đi lại. Tôi kêu gọi Taliban khẩn trương làm rõ những hạn chế của họ".

Hiện vẫn chưa rõ liệu tuyên bố của Taliban có cản trở nỗ lực của các chính phủ và tổ chức quốc tế trong việc sơ tán hàng nghìn người Afghanistan từng làm việc với các đại sứ quán, quân đội và dự án nước ngoài và có đủ điều kiện xin tị nạn ở các nước phương Tây nhưng hiện vẫn ở Afghanistan hay không.

Taliban hạn chế người dân Afghanistan ra nước ngoài, Mỹ và Anh lo ngại - Ảnh 1.

Lực lượng Taliban tiếp quản Afghanistan từ tháng 8/2021. (Ảnh: AP)

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận vào cuối ngày thứ 28/2 rằng họ đang tham vấn với Taliban về vấn đề này.

Người phát ngôn nói: "Chúng tôi đã thấy các tuyên bố của Taliban được đưa trên các mặt báo và đã nêu lên mối quan ngại của chúng tôi (về việc này) với Taliban. Khả năng của chúng tôi trong việc tạo điều kiện tái định cư cho các đồng minh Afghanistan của chúng tôi phụ thuộc vào việc Taliban thực hiện đúng cam kết của họ về tự do đi lại".

Người phát ngôn của Taliban Mujahid cho biết, các hạn chế đi lại của Taliban sẽ áp dụng cho những người Afghanistan làm việc với NATO và các lực lượng Mỹ, nhưng không nêu chi tiết về những trường hợp nào, nếu có, họ sẽ có thể sơ tán.

Ông Mujahid nói: "Chúng tôi sẽ không cho phép người Afghanistan rời khỏi đất nước trừ khi họ biết điểm đến của họ".

Mujahid đổ lỗi cho điều kiện tồi tệ ở các quốc gia nơi một số người Afghanistan đang bị giam giữ trong khi thị thực của họ được xử lý, đôi khi không có thị thực cuối cùng, với việc rút các lực lượng nước ngoài sau khi Taliban tiếp quản Afghanistan vào tháng 8/2021.

Các chuyến bay sơ tán thường xuyên do Mỹ tổ chức qua Qatar phần lớn đã bị dừng vào tháng 12/2021 do chính quyền Taliban bất đồng về việc đối tượng nào có thể lên máy bay, các nguồn tin nói với Reuters.

Tổng thống Joe Biden đưa ra yêu cầu trả tự do cho công dân Mỹ với Taliban Tổng thống Joe Biden đưa ra yêu cầu trả tự do cho công dân Mỹ với Taliban Taliban bắt đầu đàm phán với phương Tây tại Na Uy Taliban bắt đầu đàm phán với phương Tây tại Na Uy Đại diện Taliban thảo luận với phương Tây về nhân quyền ở Afghanistan Đại diện Taliban thảo luận với phương Tây về nhân quyền ở Afghanistan

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước