Taliban phục kích sát hại nhà báo Mỹ và cộng sự tại Afghanistan

Vân Anh (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 07/06/2016 10:36 GMT+7

Nhà báo Mỹ David Gilke. (Ảnh Reuters)

VTV.vn - Nhiếp ảnh gia David Gilkey của Đài NPR và phiên dịch viên người Afghanistan Tamanna đã bị phần tử Taliban sát hại khi họ đang đi chung với quân đội Afghanistan.

Thông tin trên vừa được Đài Phát thanh Công cộng quốc gia NPR của Mỹ chính thức xác nhận.

Được biết, chuyến đi còn có 2 nhà báo khác của Đài NPR, tuy nhiên hai người này đã may mắn không bị thương.

Ít nhất 27 nhà báo nước ngoài đã thiệt mạng kể từ năm 1992 tại Afghanistan, nơi được xem như một trong những quốc gia nguy hiểm nhất đối với giới truyền thông.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước