Tấn công bằng rìu tại nhà ga ở Đức không phải khủng bố

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 11/03/2017 15:35 GMT+7

Các nhân viên y tế và cứu hộ cấp cứu những người bị thương trong vụ tấn công tại nhà ga Hauptbahnhof (Ảnh: RT)

VTV.vn - Cảnh sát Đức cho biết, vụ tấn công bằng rìu tại nhà ga thành phố Dusseldorf hôm 9/3 vừa qua không phải là một vụ tấn công khủng bố.

Nghi phạm thực hiện vụ tấn công bằng rìu được xác định là Fatmia, 36 tuổi - một người đến từ Kosovo, tị nạn tại Đức từ năm 2009, với lý do nhân đạo. Nghi phạm hiện đang bị thương nặng do nhảy từ trên cầu xuống khi trốn chạy cảnh sát.

Cảnh sát đã loại bỏ khả năng tên này dính líu đến một tổ chức khủng bố, hay vẫn còn mối đe dọa an ninh nào khác. Trong số 9 người bị thương do vụ tấn công này, 4 người bị thương nặng nhưng không bị đe dọa tính mạng.

Tấn công bằng rìu ở Đức, 7 người bị thương Tấn công bằng rìu ở Đức, 7 người bị thương

VTV.vn - Số người bị thương trong vụ tấn công bằng rìu tại nhà ga ở thành phố Dusseldorf của Đức đã tăng lên 7 người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước