Tân Thủ tướng Boris Johnson hứa hẹn “thời kỳ hoàng kim” cho nước Anh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 26/07/2019 10:39 GMT+7

VTV.vn - Trong bài phát biểu đầu tiên tại Quốc hội Anh, ông Johnson khẳng định Chính phủ mới sẽ “ưu tiên hàng đầu” cho công tác chuẩn bị khả năng Brexit không thỏa thuận.

Ngày 25/7, tân Thủ tướng Anh Boris Johnson đã hứa hẹn về một sự khởi đầu của "thời kỳ hoàng kim" cho Xứ sở sương mù, trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy 100 ngày nữa là đến thời hạn chót cho nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) - ngày 31/10.

Tân Thủ tướng Boris Johnson hứa hẹn “thời kỳ hoàng kim” cho nước Anh - Ảnh 1.

Thủ tướng Anh Boris Johnson. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại Hạ viện Anh, ông Johnson khẳng định Chính phủ mới sẽ ưu tiên hàng đầu cho công tác chuẩn bị khả năng Brexit không thỏa thuận. Trong đó, Thủ tướng Anh đặc biệt nêu rõ việc loại bỏ hoàn toàn điều khoản liên quan đến "kế hoạch dự phòng về biên giới Ireland". Đây sẽ là mục tiêu chính trong các cuộc đàm phán tương lai về Brexit với EU.

Ngay lập tức, Trưởng đoàn đàm phán của EU về Brexit khẳng định yêu cầu của ông Johnson nhằm thay đổi thỏa thuận Brexit là không thể chấp nhận được. Giới phân tích cho rằng nguy cơ Brexit không thỏa thuận đang cao hơn bao giờ hết, đồng nghĩa với triển vọng khó tránh khỏi về một cuộc tổng tuyển cử sớm cho nước Anh ngay trong cuối năm nay hoặc nửa đầu năm 2020.

Chân dung của tân Thủ tướng Anh Boris Johnson Chân dung của tân Thủ tướng Anh Boris Johnson

VTV.vn - Ông Boris Johnson sinh ra tại New York trong một gia đình trung lưu khá giả người Anh. Suốt thời niên thiếu, ông được đào tạo tại các ngôi trường hàng đầu ở châu Âu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước