Tân Tổng thống Hàn Quốc nhậm chức, bắt đầu nhiệm kỳ kéo dài 5 năm

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 10/05/2022 11:18 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay, ông Yoon Suk-yeol, 61 tuổi chính thức tuyên thệ nhậm chức, bắt đầu nhiệm kỳ Tổng thống kéo dài 5 năm.

Trong diễn văn nhậm chức, Tổng thống Yoon đã nêu ra những thách thức mà Hàn Quốc và thế giới đang phải đối mặt như đại dịch COVID-19, khủng hoảng chuỗi cung ứng toàn cầu, biến đổi khí hậu… Trong khi đó, ở trong nước, Hàn Quốc đang có tốc độ tăng trưởng thấp kỷ lục và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, sự phân cực giàu nghèo trong xã hội và mâu thuẫn trong nội tại xã hội ngày càng trở nên gay gắt.

Ông khẳng định chính phủ mới sẽ ưu tiên cho đoàn kết toàn dân, dẫn dắt đất nước vượt qua các khủng hoảng, đạt tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững.

Đáng chú ý, tân Tổng thống Hàn Quốc đã đưa ra đề xuất vực dậy nền kinh tế Triều Tiên bằng "kế hoạch táo bạo" và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân miền Bắc nếu nước này thực hiện các bước trong tiến trình phi hạt nhân hóa.

Ông Yoon Suk-yeol nguyên là Tổng công tố tối cao và đã xây dựng hình ảnh là nhân vật dám đương đầu với những sai phạm của chính quyền đương nhiệm. Giương cao khẩu hiệu chống tham nhũng, ông đã thu hút được một số lượng lớn cử tri muốn thay đổi và tạo ra luồng gió mới cho xã hội Hàn Quốc.

'Biểu tượng công lý' trở thành Tân Tổng thống thứ 20 của Hàn Quốc "Biểu tượng công lý" trở thành Tân Tổng thống thứ 20 của Hàn Quốc

VTV.vn - Từ "hung thần" của các quan tham, ứng cử viên Yoon Suk-Yeol đã đắc cử Tổng thống Hàn Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước