Tăng mạnh số vụ tấn công mạng tại Australia

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 04/11/2022 16:57 GMT+7

Tin tặc tấn công hãng viễn thông Optus và đánh cắp thông tin cá nhân của gần 10 triệu người. (Nguồn: NCA NewsWire)

VTV.vn - Số vụ tấn công mạng nhằm vào Australia đã tăng mạnh trong năm tài chính 2021-2022 kết thúc vào ngày 30/6 vừa qua.

Kết luận trên được rút ra từ báo cáo thường niên mới nhất của Chính phủ Australia về mối đe dọa an ninh mạng công bố ngày 4/11.

Cụ thể, Trung tâm An ninh mạng của Australia đã nhận được 76 nghìn thông báo về tội phạm mạng, tăng 13% so với năm tài chính trước đó. Hơn một nửa số vụ tấn công nhằm vào các cá nhân với mục tiêu lừa đảo và trộm cắp.

Những tổn thất mà các vụ tấn công mạng gây ra cho các doanh nghiệp tại Australia đã tăng trung bình 14% trong giai đoạn này, với mức bình quân 24 nghìn USD cho một doanh nghiệp nhỏ.

Trước tình trạng đáng báo động này, Thủ tướng Australia Anthony Albanese kêu gọi các công ty cần tăng cường hành động không phải chỉ vì lợi ích của khách hàng mà còn vì lợi ích của chính các công ty.

Australia: Tin tặc liên tục tấn công mạng nhằm vào các công ty lớn Australia: Tin tặc liên tục tấn công mạng nhằm vào các công ty lớn

VTV.vn - Số lượng các vụ tấn công mạng nhằm vào những doanh nghiệp lớn tại Australia đang tăng mạnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước