Tổng thống Tanzania Samia Suluhu Hassan đưa ra thông tin trên vào ngày 20/1.
Trong một cuộc họp báo tại Dodoma với sự tham dự của Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng thống Hassan tiết lộ rằng các xét nghiệm - được tiến hành tại Phòng xét nghiệm di động Kabaile và sau đó được xác minh tại Dar es Salaam - đã xác nhận một trường hợp mắc bệnh do virus Marburg. "May mắn thay, những bệnh nhân nghi ngờ còn lại đã có kết quả xét nghiệm âm tính" - Tổng thống Hassan nói thêm.
WHO trước đó đã đánh dấu một đợt bùng phát virus Marburg tiềm ẩn vào ngày 14/1 sau khi báo cáo 9 trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh và 8 ca tử vong trong 5 ngày ở vùng Kagera thuộc Tanzania. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Y tế Tanzania Jenista Mhagama ban đầu đã phủ nhận các thông tin, tuyên bố rằng không có trường hợp dương tính với virus Marburg nào được xác nhận.
Tính đến ngày 20/1, Tổng thống Hassan đã làm rõ rằng 25 trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh đã được báo cáo, nhưng hiện tất cả đều có kết quả xét nghiệm âm tính và những người này vẫn đang được theo dõi chặt chẽ.
Chính phủ Tanzania đã tăng cường các nỗ lực ứng phó, cử một nhóm phản ứng nhanh đến khu vực bị ảnh hưởng để theo dõi các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh và thực hiện những biện pháp ngăn chặn.
Tổng Giám đốc WHO Tedros nhấn mạnh: "WHO, hợp tác với các đối tác, cam kết hỗ trợ Chính phủ Tanzania kiểm soát dịch bệnh càng sớm càng tốt và xây dựng một tương lai lành mạnh hơn, an toàn hơn, công bằng hơn cho tất cả người dân Tanzania". Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác và cảnh giác trong việc xử lý các rủi ro do virus gây ra.
Đây là đợt bùng phát thứ hai của bệnh do virus Marburg được báo cáo tại Kagera. Năm 2023, 9 trường hợp đã được xác nhận, dẫn đến 6 ca tử vong.
Virus Marburg - trước đây được gọi là sốt xuất huyết Marburg - lần đầu tiên được phát hiện vào năm 1967 sau các đợt bùng phát ở Đức và Serbia, là một căn bệnh truyền nhiễm cao với các triệu chứng giống với Ebola. Các triệu chứng bao gồm buồn nôn, nôn mửa, đau họng, đau bụng dữ dội và trong những trường hợp nghiêm trọng sẽ có xuất huyết gây tử vong. Việc lây truyền virus Marburg xảy ra thông qua tiếp xúc với dịch cơ thể người bị nhiễm bệnh hoặc các bề mặt bị dính virus.
Để hạn chế sự lây lan của virus Marburg, WHO khuyến cáo nên giảm thiểu tiếp xúc giữa người với người và cách ly các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh. Khách du lịch và các nhà nghiên cứu cũng được khuyến cáo tránh tiếp xúc lâu dài với các khu vực có đàn dơi ăn quả, vốn là vật chủ tự nhiên của virus Marburg.
Trong những năm gần đây, châu Phi đã chứng kiến nhiều đợt bùng phát bệnh do virus Marburg. Guinea Xích Đạo đã báo cáo các trường hợp nhiễm bệnh vào năm 2023. Trong khi đó, Ghana đã trải qua một đợt bùng phát virus Marburg vào năm 2022 và Uganda đã ghi nhận 3 trường hợp tử vong do loại virus này vào năm 2017.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!