Tập đoàn viễn thông Anh gỡ thiết bị Huawei

Bích Thảo (VTV8)-Thứ sáu, ngày 07/12/2018 07:29 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Tập đoàn viễn thông BT của Anh xác nhận đang gỡ bỏ thiết bị cốt lõi do tập đoàn Huawei cung cấp trong các mạng dịch vụ di động 3G và 4G của mình.

Đồng thời, Tập đoàn viễn thông BT khẳng định sẽ không sử dụng thiết bị của Huawei khi triển khai mạng 5G. Thông báo của tập đoàn BT được đưa ra sau khi Cơ quan Tình báo Anh (MI6) cùng ngày khuyến nghị cần cân nhắc việc phụ thuộc vào công nghệ của Trung Quốc khi triển khai mạng di động 5G. 

Trước đó, Mỹ, New Zealand và Australia đã quyết định cấm sử dụng thiết bị Huawei khi lắp lặt mạng 5G của mình. Huawei hiện là nhà sản xuất thiết bị mạng lưới viễn thông lớn nhất trên thế giới. Tuy nhiên, nhiều cơ quan tình báo phương Tây đã quan ngại về nguy cơ các hoạt động gián điệp của tập đoàn này.

New Zealand cấm sử dụng công nghệ của Huawei trong dự án 5G New Zealand cấm sử dụng công nghệ của Huawei trong dự án 5G

VTV.vn - New Zealand vừa ra quyết định cấm Spark - 1 trong những nhà cung cấp dịch vụ di dộng lớn nhất của nước này sử dụng thiết bị, công nghệ của Huawei trong dự án nâng cấp 5G.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước