Tàu sân bay Mỹ đến Israel hỗ trợ cuộc chiến chống khủng bố

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 02/07/2017 16:50 GMT+7

Tàu sân bay USS George H.W. Bush (Ảnh: U.S. Navy/Reuters)

VTV.vn - Một tàu sân bay của Hải quân Mỹ đã thả neo cách cảng Haifa thuộc miền Bắc Israel khoảng 4km.

Đây là lần đầu tiên tàu sân bay Mỹ cập cảng Israel trong vòng 17 năm qua, với sứ mạng hỗ trợ cuộc chiến chống khủng bố.

Tàu sân bay USS George H.W. Bush đã rời căn cứ ở Norfolk thuộc bang Virginia hồi tháng 1 để tham gia chiến dịch tiêu diệt Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria và Iraq. Chiến hạm này chủ yếu hoạt động tại vùng Vịnh. Theo kế hoạch, nó sẽ neo đậu ngoài khơi thành phố Haifa trong vòng 4 ngày trước khi rời đi để tiếp tục sứ mệnh tiêu diệt phiến quân IS.

Tàu sân bay Mỹ đến Israel hỗ trợ cuộc chiến chống khủng bố - Ảnh 1.

Tàu USS George H.W. Bush tới Israel

Tàu sân bay USS George H.W. Bush dài 333m, được đưa vào hoạt động từ năm 2009. Tàu sân bay USS George H.W. Bush có thể chở theo từ 5.000 - 6.000 người cùng 90 máy bay chiến đấu và trực thăng. Tàu được trang bị 2 lò phản ứng hạt nhân, vì vậy nó có thể hoạt động liên tục 20 năm mà không cần tiếp nhiên liệu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước