Tàu thăm dò sao Thổ kết thúc sứ mệnh

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 16/09/2017 14:50 GMT+7

VTV.vn - Ngày 15/9, tàu vũ trụ Cassini của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã kết thúc sứ mệnh khám phá sao Thổ do đã cạn kiệt nhiên liệu.

Tàu chấm dứt hành trình kéo dài 20 năm qua của mình bằng cách lao vào bầu khí quyển của sao Thổ. Trong những khoảnh khắc cuối cùng trước khi bốc cháy, Cassini vẫn thu thập và gửi thông tin mới về khí quyển sao Thổ xuống Trái Đất.

Tàu Cassini bắt đầu hành trình vào năm 1997 và lần đầu tiên vào quỹ đạo của sao Thổ 7 năm sau đó. Tổng cộng tàu đã di chuyển được quãng đường gần 8 tỷ km, gửi về Trái Đất hơn 450.000 bức ảnh.

Một trong những phát hiện lớn nhất của Cassini là mặt trăng Enceladus của sao Thổ có thể hỗ trợ sự sống ngoài hành tinh ngay trong hệ Mặt Trời.

NASA công bố 12 phi hành gia khám phá Sao Hỏa NASA công bố 12 phi hành gia khám phá Sao Hỏa NASA công bố sứ mệnh nghiên cứu Mặt trời NASA công bố sứ mệnh nghiên cứu Mặt trời NASA thử nghiệm kính viễn vọng James Webb NASA thử nghiệm kính viễn vọng James Webb

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước