Tây Ban Nha: Nhà ga chính phải sơ tán do de dọa đánh bom

Ngọc Anh (Thời sự, thoisu@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 03/01/2015 11:34 GMT+7

Theo cảnh sát, một người đàn ông đi trên nói rằng anh ta đã để một quả bom trên tàu. (Ảnh: AFP)

Nhà ga tàu hỏa chính ở thủ đô Madrid, Tây Ban Nha ngày 2/1 đã phải sơ tán do nhận được cảnh báo đe dọa đánh bom.

Toàn bộ hành khách có kế hoạch đi lại ở nhà ga Atocha - nhà ga chính ở Madrid đã phải tạm dừng do toàn bộ nhà ga phải sơ tán.

Theo cảnh sát, một người đàn ông đi trên một chuyến tàu đã đe dọa sẽ tự cho nổ tung đoàn tàu và một hành khách khác đã kéo phanh khẩn cấp. Lệnh sơ tán nhà ga ngay lập tức được đưa ra.

Tuy nhiên sau đó, cảnh sát đã không tìm thấy bom và người đàn ông trên hiện đang bị giam giữ để thẩm vấn.

Năm 2004, đúng vào giờ cao điểm ngày 11/3, một loạt vụ nổ liên tiếp đã xảy ra tại hệ thống tàu hỏa ở thủ đô Madrid cướp đi sinh mạng của 191 người và làm 2.000 người khác bị thương.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước