Tây Ban Nha nới lỏng các quy định phòng dịch COVID-19

Hà Linh (Theo CNN)-Thứ hai, ngày 13/04/2020 12:08 GMT+7

VTV.vn - Sau tuyên bố đã qua đỉnh dịch COVID-19, Tây Ban Nha bắt đầu sử dụng các biện pháp nới lỏng.

Theo nguồn tin từ CNN, kể từ hôm nay (13/4), một số lệnh nới lỏng phòng dịch COVID-19 sẽ được áp dụng tại Tây Ban Nha. Thông báo này được đưa ra sau khi Chính phủ Tây Ban Nha tuyên bố đất nước này đã qua giai đoạn đỉnh dịch.

Cụ thể, một số ngành công nghiệp không thiết yếu như xây dựng và sản xuất sẽ được phép mở cửa và hoạt động trở lại. Tuy nhiên, các địa điểm vui chơi giải trí vẫn tiếp tục phải đóng cửa.

Mặc dù đã có lệnh nới lỏng nhưng Thủ tướng Pedro Sánchez cũng cảnh báo về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, đồng thời nhấn mạnh cần phải thận trọng với việc quay trở lại nhịp sống bình thường.

Tây Ban Nha được coi là tâm dịch của châu Âu khi số ca nhiễm lên đến 150.000 người, trong đó 15.000 trường hợp đã tử vong. Tây Ban Nha là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề thứ 2 trên thế giới bởi đại dịch COVID-19, chỉ sau Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước