Tây Ban Nha sẽ loại bỏ điện hạt nhân

Ban Thời sự/TTXVN-Thứ năm, ngày 28/12/2023 17:45 GMT+7

Nhà máy điện hạt nhân Cofrentes nằm cách Cofrentes, Tây Ban Nha khoảng 2 km về phía Đông Nam. (Ảnh minh họa: CVD)

VTV.vn - Tây Ban Nha hôm 27/12 xác nhận kế hoạch đến năm 2035 sẽ đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân của nước này.

Chính phủ Tây Ban Nha ước tính, việc quản lý chất thải phóng xạ và tháo dỡ các nhà máy, dự kiến bắt đầu đóng cửa vào năm 2027, sẽ tiêu tốn khoảng 20,2 tỷ Euro. Chi phí này sẽ được thanh toán từ quỹ do các nhà điều hành nhà máy hỗ trợ.

Các nhà máy điện hạt nhân ở Tây Ban Nha đóng góp 20% sản lượng điện của nước này. Tương lai của các nhà máy này là vấn đề nóng trong cuộc vận động tranh cử hiện nay khi đảng bảo thủ đối lập, đảng Nhân dân phản đối kế hoạch loại bỏ dần các nhà máy điện hạt nhân.

Trước đó, vào năm 2019, Tây Ban Nha dự kiến đóng cửa toàn bộ 7 nhà máy điện hạt nhân tại nước này vào năm 2035 để phục vụ kế hoạch sử dụng điện từ năng lượng tái tạo vào năm 2050.

Theo Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, kế hoạch cải tổ hệ thống cung cấp năng lượng tại Tây Ban Nha được đề ra vào năm 2018, với mục tiêu 40% lượng điện được sản xuất ra đến từ nhiên liệu tái tạo. Kế hoạch này sẽ tiêu tốn một khoản đầu tư tầm 235 tỉ Euro, tương đương 266 tỉ USD, nhằm phục vụ cho mục đích lớn hơn chính là chiến đấu chống biến đổi khí hậu.

Bộ trưởng Bộ Năng lượng Ribera cho biết, Chính phủ Tây Ban Nha sẽ sớm đệ trình bản dự thảo chống biến đổi khí hậu lên Quốc hội vào ngày 22/2/2019.

Chính phủ Tây Ban Nha dự kiến cấm bán xăng, dầu diesel và xe hybrid (thường được gọi là xe lai hay xe lai điện, là loại xe sử dụng hai nguồn động lực: động cơ đốt trong và động cơ điện), khuyến khích phát triển khả năng sản xuất năng lượng tái tạo vào khoảng 3.000 megawatt mỗi năm từ trang trại gió và nhà máy năng lượng mặt trời.

Giảm dần năng lượng điện hạt nhân, vốn chiếm hơn 20% lượng điện tại nước này, là một chiến dịch cam kết của Đảng Công nhân xã hội chủ nghĩa (PSOE) do Thủ tướng Pedro Sanchez đứng đầu, thay thế ông Mariano Rajoy bị Nghị viện Tây Ban Nha bỏ phiếu bất tín nhiệm vào năm 2018.

Các nhà máy điện hạt nhân của Tây Ban Nha bắt đầu hoạt động vào giai đoạn 1983 - 1988, thuộc sở hữu của các công ty Iberdrola, công ty Italy Endesa, Naturgy và EDP từ Bồ Đào Nha.

Đóng cửa nhà máy điện hạt nhân, Đức buộc phải phụ thuộc vào điện nhập khẩu Đóng cửa nhà máy điện hạt nhân, Đức buộc phải phụ thuộc vào điện nhập khẩu Đức đóng cửa 3 nhà máy điện hạt nhân cuối cùng Đức đóng cửa 3 nhà máy điện hạt nhân cuối cùng Mỹ tái đầu tư 1,2 tỷ USD cho các nhà máy điện hạt nhân Mỹ tái đầu tư 1,2 tỷ USD cho các nhà máy điện hạt nhân

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước