Tây Ban Nha thu hẹp các vùng miễn thị thực

TCKD-Thứ hai, ngày 12/01/2015 22:12 GMT+7

Mới đây, Tây Ban Nha đã thắt chặt an ninh bằng cách thu hẹp vùng miễn thị thực đối với những người nhập cảnh vào lãnh thổ nước này.

Động thái này được đưa ra sau hàng loạt vụ tấn công do các phần tử Hồi giáo cực đoan thực hiện trong thời gian gần đây, khiến nhiều nước trên thế giới buộc phải tăng cường hệ thống an ninh quốc gia.

Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết, Chính phủ nước này sẽ thắt chặt an ninh biên giới và thậm chí có thể thay đổi những quy định của Hiệp ước Schengen - Hiệp ước miễn giảm thị thực cho 26 quốc gia thành viên, nhằm ngăn ngừa các phần tử Hồi giáo cực đoan nhập cảnh vào nước này.

Đồng thời, Tây Ban Nha cũng kêu gọi các thành viên Liên minh châu Âu EU thiết lập danh sách khách du lịch nhằm dễ dàng kiểm soát và chia sẻ thông tin giữa các quốc gia, thuận tiện cho việc ngăn chặn hành vi khủng bố.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước