Tel Aviv lần đầu "thăng hạng" thành phố đắt đỏ nhất thế giới

Thế giới hôm nay-Chủ nhật, ngày 12/12/2021 07:00 GMT+7

VTV.vn - Đây là bảng xếp hạng mới của Cơ quan nghiên cứu và dự báo thuộc Tạp chí Economist của Anh. Vậy cuộc sống ở thành phố đắt đỏ nhất thế giới là như thế nào?

Nhạc sĩ người Israel Shir Meir sống trong 1 căn phòng trọ với 3 người bạn ở Tel Aviv. Họ dùng chung bếp, phòng tắm và nhiều thứ khác. Cuộc sống tại thành phố đắt đỏ nhất thế giới không dễ dàng. Đừng ra phố nếu không có 200 shekels (khoảng 60 USD) trong túi, anh đã nói với bạn như thế vì ở thành phố này, cái gì cũng đắt.

"Chúng tôi đi chợ 3, 4 ngày một lần, chỉ mua các loại thực phẩm thực sự cần và dùng hết. Chúng tôi mua ở chợ vì ở đó rẻ hơn", nhạc sĩ Shir Meir nói.

Đây là lần đầu tiên Tel Aviv đứng đầu danh sách các thành phố đắt nhất thế giới, đắt hơn cả Paris, Singapore, Zurich, Hong Kong, New York.

Cô Aimy Schefner - Người dân Tel Aviv: "Tôi mua ở đây 2 củ hành tây và 2 quả dưa chuột, có giá 15 shekels (4.76 USD). Hàng hóa ở đây đắt hơn ở bất kỳ nơi nào khác ở Israel".

Tel Aviv lần đầu "thăng hạng" lên vị trí số một trong bảng xếp hạng thành phố đắt đỏ nhất thế giới do đồng nội tệ shekel tăng giá mạnh. Giá hàng hóa và vận tải ở Tel Aviv tăng 3,5%, tốc độ lạm phát nhanh nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.  

Chuyển hướng các chuyến bay đến Tel Aviv, Israel Chuyển hướng các chuyến bay đến Tel Aviv, Israel

VTV.vn - Theo hướng dẫn mới, kể từ ngày 13/5, các máy bay sẽ hạ cánh xuống sân bay Ramon gần thành phố nghỉ dưỡng Eilat, miền Nam Israel.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước