Tesla cân nhắc xuất khẩu xe điện từ Thượng Hải sang Mỹ, Canada

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Chủ nhật, ngày 13/11/2022 12:43 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Tesla đã xem xét kế hoạch xuất khẩu xe điện sản xuất tại Trung Quốc sang Mỹ và Canada, bước đi kết nối nhà máy lớn nhất của Tesla với Bắc Mỹ, thị trường lớn nhất của hãng.

Tesla đã đánh giá xem liệu xe điện Model 3 và Model Y được sản xuất tại Gigafactory Thượng Hải có thể được bán ở khu vực Bắc Mỹ ngay trong năm tới hay không. Đánh giá của Tesla bao gồm việc xem xét liệu những bộ phận do các nhà cung cấp có trụ sở tại Trung Quốc của Tesla sản xuất có đáp ứng những quy định ở Mỹ và Canada hay không.

Nhà máy Tesla ở Thượng Hải, đang tiến hành kế hoạch ban đầu cho một đợt chạy thử nghiệm sản xuất xe điện với số lượng nhỏ vào quý đầu tiên của năm 2023, sẽ tuân thủ các tiêu chuẩn của Bắc Mỹ để phục vụ nhu cầu xuất khẩu tiềm năng.

Việc xem xét xuất khẩu xe điện tiềm năng sang thị trường Bắc Mỹ từ Thượng Hải đã được phát triển gần đây trong hai tuần qua, theo một bản ghi nhớ nêu chi tiết một số bước mà nhà máy Thượng Hải thực hiện để kiểm tra mức độ sẵn sàng của nhà máy này vào đầu năm 2023.

Tesla cân nhắc xuất khẩu xe điện từ Thượng Hải sang Mỹ, Canada - Ảnh 1.

Xe Model 3 do Tesla sản xuất tại Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Tesla không phải là nhà sản xuất ô tô đầu tiên của Mỹ chuyển xe sản xuất tại Trung Quốc đến Mỹ. General Motors đã nhập khẩu Buick Envision SUV về Mỹ và không thành công trong việc kiến ​​nghị xin miễn 25% thuế do chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump áp đặt.

Cho đến nay, chiến lược của Tesla là chế tạo những chiếc xe mà hãng bán ở Bắc Mỹ tại các nhà máy ở Fremont, bang California và Austin, Texas.

Gigafactory Thượng Hải của Tesla có khả năng sản xuất 1,1 triệu xe điện mỗi năm sau khi nâng cấp vào đầu năm nay, trở thành trung tâm sản xuất có công suất cao nhất của Tesla. Nhà máy ở Thượng Hải sản xuất xe sedan Model 3 và xe crossover Model Y để bán ở Trung Quốc và xuất khẩu sang các thị trường bao gồm châu Âu, Australia và Đông Nam Á.

Cho đến gần đây, Tesla đã bán hoặc xuất khẩu xe sản xuất ở Thượng Hải, nhưng mức tồn kho đã tăng với biên độ lớn nhất từ ​​trước đến nay vào tháng 10, theo dữ liệu từ công ty môi giới CMBI.

Tesla triệu hồi hơn 285.000 xe điện tại Trung Quốc Tesla triệu hồi hơn 285.000 xe điện tại Trung Quốc

VTV.vn - Hãng xe điện Tesla vừa tiếp tục phải hứng chịu một cú sốc lớn tại thị trường Trung Quốc khi có tới 285.000 chiếc xe của hãng bị buộc phải triệu hồi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước