Texas xét nghiệm ma túy với học sinh từ 12 tuổi

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 26/07/2019 19:35 GMT+7

VTV.vn - Một loạt trường học ở bang Texas (Mỹ) sẽ tiến hành các xét nghiệm ma túy đối với học sinh từ 12 tuổi trở lên.

Đây không phải là xét nghiệm trên diện rộng toàn bộ học sinh, mà nó sẽ được tiến hành khi các em đăng ký tham gia vào các hoạt động ngoại khóa hay thể thao của trường.

Bắt đầu từ năm học 2019 - 2020 tới, học sinh ở học khu Bushland Independent Texas muốn tham gia câu lạc bộ thể thao, tham gia ban nhạc hay muốn ứng cử vào ban lãnh đạo trường sẽ phải làm xét nghiệm ma túy. Thậm chí muốn được cấp phép đỗ xe trong trường cũng phải làm xét nghiệm.

Không chỉ xét nghiệm ma túy, các trường sẽ tiến hành kiểm tra tổng cộng 7 loại chất kích thích, trong đó có rượu, cần sa, heroin và thuốc giảm đau nhóm opioid. Giới chức ở đây khẳng định hiện không có vấn nạn ma túy hoành hành, nhưng tiến hành xét nghiệm là một biện pháp cần thiết, để đảm bảo sự an toàn cho học sinh.

Khoảng 700 học sinh tại Texas nằm trong diện áp dụng biện pháp xét nghiệm này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước