Thái Lan bắt giữ hơn 5.200 trường hợp vi phạm lệnh giới nghiêm

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 11/04/2020 13:51 GMT+7

VTV.vn - Thái Lan đang tiếp tục thực hiện nghiêm tình trạng khẩn cấp quốc gia và lệnh giới nghiêm, xử phạt nặng các trường hợp vi phạm.

Theo thống kê, chỉ hơn 1 tuần, từ ngày 3/4, Thái Lan đã bắt giữ hơn 5.200 trường hợp vi phạm lệnh giới nghiêm, chủ yếu là nam giới. Trong số này, có hơn 100 người bị bắt giữ do đánh bạc và tổ chức đánh bạc trái phép hôm thứ Năm (9/4) vừa qua.

Các trường hợp này vừa bị xử lý theo các quy định luật pháp của Thái Lan về hành vi đánh bạc vừa phải chịu các hình phạt do vi phạm lệnh giới nghiêm. Theo lệnh này, các trường hợp vi phạm sẽ phải đối mặt mức phạt cao nhất lên đến 40.000 Baht và 2 năm tù giam.

Mặc dù các ca nhiễm COVID-19 tăng chậm trong những ngày gần đây nhưng chính phủ Thái Lan khẳng định cần tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp kiểm soát.

Thái Lan kêu gọi công dân ở nước ngoài hạn chế về nước Thái Lan kêu gọi công dân ở nước ngoài hạn chế về nước

VTV.vn - Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha khuyến cáo các công dân nước này đang mắc kẹt ở nước ngoài không nên về nước nếu không thực sự cần thiết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước