Thái Lan cấm đốt rơm rạ đến cuối tháng 4 nhằm ứng phó với ô nhiễm không khí

Ngọc Phương (PV Đài THVN thường trú tại ASEAN)-Thứ tư, ngày 29/03/2023 12:00 GMT+7

VTV.vn - Ngày 28/3, các khu vực phía Bắc và Đông Bắc Thái Lan vẫn bị khói mù che phủ ở mức độ nguy hiểm.

Tại một số địa điểm, mức độ bụi mịn PM2.5 đã có lúc vượt từ gấp 2 đến 10 lần mức an toàn do Chính phủ Thái Lan đặt ra.

Bộ Tài nguyên và Môi trường Thái Lan trong ngày 28/3 đã báo cáo mức độ ô nhiễm bụi mịn PM2.5 tại các tỉnh phía Bắc ở thang màu đỏ (tức là mức nguy hiểm). Số liệu ghi nhận cho thấy, mức độ bụi mịn PM2.5 tại các địa phương này dao động từ 99 - 517 microgram/m³, trong khi ngưỡng an toàn do chính phủ đặt ra là 50 microgram/m³.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường Thái Lan, nguyên nhân của tình này trạng này chủ yếu là do các vụ cháy rừng ở nông thôn, nhiều điểm nóng ở các nước láng giềng và không khí tù đọng trong khu vực. Đồng thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường Thái Lan cảnh báo rằng tình trạng ô nhiễm không khí sẽ vẫn nghiêm trọng ở miền Bắc nước này cho đến ngày 4/4.

Thái Lan cấm đốt rơm rạ đến cuối tháng 4 nhằm ứng phó với ô nhiễm không khí - Ảnh 1.

(Ảnh: IQAir)

Nhằm đối phó với tình trạng ô nhiễm bụi mịn PM2.5 gia tăng, Ủy ban Môi trường Quốc gia Thái Lan đã yêu cầu toàn bộ 17 tỉnh ở miền Bắc nước này dừng các hoạt động đốt rơm rạ, đốt rừng... cho đến cuối tháng 4, đồng thời thời nhấn mạnh, chìa khóa để thực hiện thành công việc kiểm soát khói mù phụ thuộc vào sự hợp tác của người dân.

Bên cạnh đó, Ủy ban Môi trường Quốc gia Thái Lan cũng có kế hoạch đóng cửa các công viên rừng nếu tình hình trở nên tồi tệ hơn, giới hạn số lượng xe tải được phép vào khu vực đô thị và thời gian hoạt động của phương tiện, đồng thời làm mưa nhân tạo và thiết lập không gian không có bụi mịn PM2.5.

Ô nhiễm không khí, Thái Lan cân nhắc áp lệnh giới nghiêm ngăn cháy rừng lan rộng Ô nhiễm không khí, Thái Lan cân nhắc áp lệnh giới nghiêm ngăn cháy rừng lan rộng

VTV.vn - Chỉ số chất lượng không khí ở miền Bắc Thái Lan đã lên tới ngưỡng có hại cho sức khỏe. Điều đáng nói là các điểm nóng về ô nhiễm đều do chính con người gây ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước