Thái Lan cho phép khách nước ngoài đã tiêm vaccine đến đảo Phuket

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 27/03/2021 08:13 GMT+7

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Thái Lan. Nguồn: THX/TTXVN

VTV.vn - Từ tháng 7 tới, Thái Lan sẽ mở cửa với người nước ngoài đã tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Theo đó, du khách sẽ được đến Phuket - hòn đảo nghỉ dưỡng lớn nhất Thái Lan mà không cần thực hiện cách ly.

Quyết định này được đưa ra sau khi 70% cư dân của hòn đảo du lịch nổi tiếng này đã được tiêm phòng.

Từ tháng 4 tới, thời gian cách ly tại khách sạn sẽ giảm một nửa xuống còn 7 ngày đối với những người đã được tiêm vaccine đầy đủ đến các khu vực Phuket, Pattaya, Koh Samui, Chiang Mai, Phang Nga và Krabi.

Đến quý 4 năm nay, sẽ có 5 địa điểm nghỉ dưỡng miễn cách ly cho du khách. Dự báo, Thái Lan sẽ đón 3 triệu lượt khách nước ngoài trong năm nay, giảm mạnh so với gần 40 triệu lượt khách năm 2019 - thời điểm trước khi đại dịch bùng phát.

COVID-19 biến Phuket từ thiên đường du lịch thành 'hòn đảo hoang' COVID-19 biến Phuket từ thiên đường du lịch thành "hòn đảo hoang"

VTV.vn - Theo một chủ nhà hàng tại Phuket, giờ hòn đảo này như một thành phố ma. Mọi hoạt động chỉ đang diễn ra ở mức 5% so với mọi khi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

đảo Phuket

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước