Thái Lan đảm bảo giao thông dịp Tết Songkran

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 01/04/2023 17:14 GMT+7

Người dân tham gia giao thông ở Bangkok. Nguồn: asiaexchange

VTV.vn - Chính phủ Thái Lan vừa có chỉ thị nhằm đảm bảo giao thông thuận tiện và an toàn cho người dân trong kỳ nghỉ lễ.

Kỳ nghỉ nhân dịp Tết cổ truyền Songkran tại Thái Lan năm nay sẽ kéo dài 1 tuần (từ ngày 12-18/4). Hàng nghìn người dân Thái Lan dự kiến sẽ bắt đầu trở về quê nhà từ ngày 12/4 để đón Tết.

Thủ tướng Thái Lan chỉ thị cho Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nội vụ và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan phải đảm bảo sẽ ít xảy ra tai nạn đường bộ hơn và giao thông công cộng thuận tiện hơn. Để giảm bớt gánh nặng tài chính cho người dân và giảm ùn tắc giao thông, Bộ Giao thông Vận tải sẽ miễn phí nhiều tuyến đường cao tốc.

Trong khi đó, các ô tô có thể được đỗ miễn phí tại Sân bay quốc tế Suvarnabhumi để tạo điều kiện thuận lợi cho những người di chuyển bằng đường hàng không.

Thái Lan tổ chức Tết Songkran hoành tráng nhằm thúc đẩy du lịch Thái Lan tổ chức Tết Songkran hoành tráng nhằm thúc đẩy du lịch

VTV.vn - Sau 3 năm bị hạn chế vì đại dịch COVID-19, lễ hội Songkran năm nay sẽ quay trở lại tại Thái Lan vào tháng 4 tới với quy mô hoành tráng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Tết Songkran

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước