Thái Lan đặt mục tiêu COVID-19 thành bệnh đặc hữu

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 28/01/2022 17:20 GMT+7

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Bangkok, Thái Lan ngày 24/1/2022. Ảnh: THX/TTXVN

VTV.vn - Bộ Y tế Thái Lan có kế hoạch tuyên bố COVID-19 là bệnh đặc hữu vào cuối năm nay dựa trên các tiêu chí riêng, ngay cả khi chưa có xác nhận của Tổ chức Y tế thế giới.

Thái Lan sẽ tuyên bố COVID-19 là bệnh đặc hữu dựa trên các tiêu chí như, không quá 10.000 ca mắc mới mỗi ngày, tỷ lệ tử vong không vượt quá 0,1% và hơn 80% số người có nguy cơ mắc bệnh đã được tiêm hai liều vaccine.

Theo Bộ Y tế nước này, điều quan trọng là người dân phải được miễn dịch hoàn toàn, phải được tiêm chủng đầy đủ và hệ thống y tế hoạt động hiệu quả. Tính đến nay, khoảng 75% dân số Thái Lan đã được tiêm hai mũi vaccine ngừa COVID-19.

Tính đến sáng 27/1, Thái Lan ghi nhận thêm 8.078 ca mắc mới và 22 trường hợp tử vong trong vòng 24 giờ, nâng tổng số ca mắc lên 2.407.022 ca, trong đó có 22.098 người không qua khỏi.

Thái Lan áp dụng chương trình du lịch “không cách ly” từ tháng 2 Thái Lan áp dụng chương trình du lịch “không cách ly” từ tháng 2

VTV.vn - Kể từ tháng 2, Thái Lan sẽ cho phép du khách được tiêm chủng đầy đủ từ bất kỳ quốc gia nào tham gia chương trình “Test and Go” (Xét nghiệm và Đi).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Thái Lan

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước