Thái Lan dỡ bỏ lệnh cấm hoạt động chính trị

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 12/12/2018 09:07 GMT+7

Ngày 11/12, Thái Lan chính thức dỡ bỏ lệnh cấm hoạt động chính trị. (Ảnh: sputniknews)

VTV.vn - Chính quyền quân sự Thái Lan hôm qua (11/12) đã dỡ bỏ lệnh cấm hoạt động chính trị.

Đây được coi là "bước chạy đà" cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 24/2 năm 2019.

Tuyên bố của Chính phủ Thái Lan nêu rõ: người dân và các chính đảng có thể tham gia vào các hoạt động vận động chính trị trong giai đoạn này cho tới ngày tổ chức tổng tuyển cử. Chính quyền quân sự của Thái Lan đã áp đặt lệnh cấm hoạt động chính trị sau khi lên nắm quyền vào năm 2014, vì cho rằng quốc gia này cần luật pháp và trật tự sau nhiều tháng biểu tình kéo dài.

Thủ tướng Thái Lan cáo buộc truyền thông và các chính trị gia âm mưu đảo chính Thủ tướng Thái Lan cáo buộc truyền thông và các chính trị gia âm mưu đảo chính Thái Lan cho phép các đảng chính trị hoạt động trở lại Thái Lan cho phép các đảng chính trị hoạt động trở lại Thái Lan sẽ dỡ bỏ lệnh cấm hoạt động chính trị Thái Lan sẽ dỡ bỏ lệnh cấm hoạt động chính trị

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước