Thái Lan đóng cửa hơn 400 trường học ở thủ đô Bangkok

Bích Thảo (VTV8)-Thứ năm, ngày 31/01/2019 07:20 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Ngày 30/1, hơn 400 trường học ở thủ đô Bangkok của Thái Lan đã phải đóng cửa trong bối cảnh khói mù ô nhiễm vẫn bao phủ thành phố này.

Đến trưa 30/1, chỉ số không khí tại Bangkok đã là 175, đứng thứ 5 trong số các thành phố ô nhiễm nhất trong cùng thời gian. 41 khu vực ở Bangkok và vùng ngoại thành tiếp tục ghi nhận mức ô nhiễm không khí kỷ lục. Giới chức Bangkok đã ra lệnh đóng cửa các trường học ở khu vực nội đô từ ngày 30/1 cho đến tuần sau. Trong khi đó, các trường học ở khu vực ngoại thành cũng đóng cửa 2 ngày nhằm giảm nguy cơ học sinh hít phải không khí có chứa bụi mịn, đồng thời giảm lưu lượng xe ô tô cá nhân khi các bậc phụ huynh đưa con đi học. 

Chính phủ Thái Lan cho biết đang tiến hành các biện pháp cần thiết để giải quyết vấn đề ô nhiễm bụi mịn này.

Đóng cửa trường học tại Bangkok (Thái Lan) do ô nhiễm không khí Đóng cửa trường học tại Bangkok (Thái Lan) do ô nhiễm không khí

VTV.vn - Tình trạng ô nhiễm không khí nặng nề đã buộc nhiều trường học tư trên khắp thủ đô Bangkok, Thái Lan phải đóng cửa trong tuần này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước