Thái Lan duy trì chi phí quốc phòng và nghĩa vụ quân sự

Thanh Ba (VTV8)-Thứ ba, ngày 19/02/2019 10:55 GMT+7

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 18/2, Thủ tướng Thái Lan vừa bác đề xuất của các đảng đối lập yêu cầu giảm 10% ngân sách quốc phòng và chấm dứt tình trạng nghĩa vụ quân sự bắt buộc.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã lên tiếng bảo vệ việc tăng ngân sách năm 2019 dành cho quốc phòng và chế độ nghĩa vụ quân sự thường niên lên 7 tỷ USD, tăng 1 tỷ USD do với năm 2014. Theo ông Prayuth Chan-ocha, việc tăng chi phí quốc phòng là cần thiết nhằm nâng cấp thiết bị quân sự đã lỗi thời và việc thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc là trách nhiệm của toàn bộ nam công dân từ độ tuổi 21.

Cũng trong ngày 18/2, Ngoại trưởng Thái Lan đã lên tiếng tái khẳng định nước này không cần các tổ chức quốc tế bên ngoài đất nước Thái Lan giám sát cuộc bầu cử quốc hội dự kiến diễn ra vào ngày 24/3 tới vì cho rằng, những nhà ngoại giao và quan chức đại sứ quán các nước đóng tại Thái Lan hoàn toàn có thể làm được việc đó. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện những chỉ trích cho rằng cuộc tổng tuyển cử đầu tiên ở quốc gia Đông Nam Á này kể từ sau cuộc đảo chính quân sự năm 2014 có thể xảy ra gian lận và các tổ chức quốc tế cần đến giám sát cuộc bầu cử.

Ủy ban Bầu cử Thái Lan yêu cầu giải thể đảng đề cử công chúa tranh chức Thủ tướng Ủy ban Bầu cử Thái Lan yêu cầu giải thể đảng đề cử công chúa tranh chức Thủ tướng

VTV.vn - Ngày 13/2, Ủy ban Bầu cử Thái Lan cho biết sẽ đề nghị Tòa án Hiến pháp nước này xem xét việc giải thể đảng Thai Raksa Chart.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước