Thái Lan ghi nhận số ca mắc đậu mùa khỉ tăng vọt trong tháng 6

Quỳnh Chi (T/h)-Thứ hai, ngày 03/07/2023 13:17 GMT+7

Virus đậu mùa khỉ. (Ảnh: WHO)

VTV.vn - Bộ Y tế Thái Lan cho biết, nước này đã ghi nhận 48 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ trong tháng 6 vừa qua.

Cục trưởng Cục Kiểm soát dịch bệnh Thái Lan, Tiến sĩ Tares Krassanairawiwong cho biết, kể từ thời điểm phát hiện ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại Thái Lan vào tháng 7/2022, đã có thêm 91 trường hợp được ghi nhận và tỷ lệ lây nhiễm đang gia tăng đều đặn.

"Chỉ riêng tháng trước có tới 48 ca mắc mới, gấp hai đến ba lần so với con số 21 ca trong tháng 5", ông Tares nói.

Trong số 48 ca bệnh mới được xác nhận vào tháng 6, Thủ đô Bangkok xác nhận 38 trường hợp, tỉnh Samut Prakan 3, tỉnh Chon Buri và Nonthaburi có thêm 2 ca bệnh mới tại mỗi tỉnh, trong khi các tỉnh Samut Sakhon, Phuket và Pathum Thani ghi nhận một ca bệnh mới ở mỗi tỉnh.

Tất cả 48 trường hợp được xác nhận đều là nam giới có quan hệ đồng tính, gồm 41 người Thái Lan và 7 người nước ngoài, trong đó 22 người bị nhiễm HIV. Không có ai phát triển triệu chứng nghiêm trọng hoặc tử vong.

Các bệnh nhân Thái Lan sống tại thủ đô Bangkok và một số tỉnh khác như Phuket, Chon Buri. Phần lớn các ca lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ đều do quan hệ tình dục không an toàn.

Thái Lan ghi nhận số ca mắc đậu mùa khỉ tăng vọt trong tháng 6 - Ảnh 1.

Cục trưởng Cục Kiểm soát dịch bệnh Thái Lan, Tiến sĩ Tares Krassanairawiwong cho biết, tỷ lệ lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ đang gia tăng đều đặn tại Thái Lan. (Ảnh: Thai PBS)

Người mắc là trẻ em, phụ nữ mang thai hoặc người suy giảm miễn dịch có nguy cơ trở nặng, thậm chí tử vong nếu nhiễm virus này.

Dù không gây ra các triệu chứng bệnh nghiêm trọng hay dẫn đến tử vong nhưng giới chức y tế Thái Lan khuyến cáo, người dân nên đi khám ngay nếu có các triệu chứng nhiễm bệnh như nổi mụn nước trên bộ phận sinh dục, miệng và các bộ phận khác của cơ thể, đau đầu hoặc đau cơ. Các triệu chứng sẽ xuất hiện trong vòng 21 ngày sau khi tiếp xúc gần với người bị nhiễm bệnh.

Các chuyên gia khuyến nghị nên thực hành tình dục an toàn và tránh quan hệ tình dục với người lạ để phòng bệnh.

Virus đậu mùa khỉ lây lan nhiều vào tháng 6 phản ánh những hành vi nguy hiểm của nam giới trong độ tuổi sinh sản, đặc biệt là những người có quan hệ tình dục đồng giới.

Ngày 11/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp toàn cầu vì đậu mùa khỉ, gần một năm sau khi bệnh dịch này gây lo ngại ở nhiều nước.

Bệnh đậu mùa khỉ không còn là tình trạng khẩn cấp Bệnh đậu mùa khỉ không còn là tình trạng khẩn cấp Dạng đậu mùa khỉ 'khủng khiếp' ảnh hưởng đến người nhiễm HIV giai đoạn cuối Dạng đậu mùa khỉ "khủng khiếp" ảnh hưởng đến người nhiễm HIV giai đoạn cuối WHO cảnh báo cao nhất với dịch đậu mùa khỉ WHO cảnh báo cao nhất với dịch đậu mùa khỉ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước