Thái Lan gia hạn tình trạng khẩn cấp đến hết tháng 7

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 21/05/2021 21:48 GMT+7

Ca mắc mới và chết do COVID-19 tăng mạnh tại Thái Lan trong thời gian gần đây. (Ảnh: Bangkok Post)

VTV.vn - Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Thái Lan hôm nay đã quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc thêm 2 tháng, đến hết 31/7.

24 giờ qua, Thái Lan ghi nhận thêm 3.481 ca mắc mới COVID-19. Thủ đô Bangkok vẫn là tâm dịch với hơn 1 nghìn ca nhiễm mới. Ngoài các ổ dịch tại các nhà tù, đã xuất hiện các ổ dịch nhỏ khác tại thủ đô. Hệ thống y tế quá tải buộc Thái Lan phải xây dựng thêm các bệnh viện dã chiến để hỗ trợ điều trị bệnh nhân COVID-19.

Trong bối cảnh hiện tại, Thái Lan cũng đang đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Đến nay, nước này đã tiêm được hơn 2,6 triệu liều.

Thái Lan phê duyệt vaccine COVID-19 của Moderna, đẩy nhanh chương trình tiêm chủng Thái Lan phê duyệt vaccine COVID-19 của Moderna, đẩy nhanh chương trình tiêm chủng

VTV.vn - Tối 13/5, Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Thái Lan đã phê duyệt việc sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 của Moderna tại quốc gia này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Thái Lan

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước