Thái Lan kết nối 3 sân bay lớn

Ngọc Phương (PV Thường trú Đài THVN tại ASEAN)-Thứ năm, ngày 30/05/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Nội các Thái Lan đã thông qua dự thảo hợp đồng trị giá 225 tỷ Baht xây dựng tuyến đường sắt cao tốc nối ba sân bay lớn.

Dự án xây dựng tuyến đường sắt cao tốc là một trong số năm dự án lớn trong kế hoạch phát triển Hành lang Kinh tế phía Đông của Chính phủ Thái Lan. Sau khi triển khai, dự án sẽ kết nối ba sân bay ở Thủ đô Bangkok và các tỉnh lân cận gồm Don Mueang (thuộc thủ đô Bangkok), Suvarnabhumi (thuộc tỉnh Samut Prakan, cách Bangkok 25 km) và U-Tapao (thuộc tỉnh Rayong). Theo các chuyên gia, dự án này sẽ đóng góp vào sự phát triển của khu vực miền Đông, giúp thu hẹp khoảng cách phát triển so với Bangkok.

Dự án kết nối 3 sân bay chỉ là một phần trong kế hoạch phát triển hành lang kinh tế phía Đông biến các tỉnh miền Đông gồm Chon Buri, Rayong và Chachoengsao trở thành những trung tâm công nghệ, chế tạo và dịch vụ được kết nối với các nước láng giềng ASEAN bằng đường bộ, đường biển và hàng không vào năm 2021.

Kế hoạch xây dựng hành lang kinh tế phía Đông trị giá lên tới 45 tỷ USD được Chính phủ Thái Lan coi là trọng tâm phát triển của đất nước, điểm tựa cho tăng trưởng trong tương lai. Theo Thủ tướng Thái Lan, nếu các mục tiêu này thành công, sự thịnh vượng sẽ lan tỏa khắp Thái Lan và trên toàn ASEAN. 

Sắp có đường băng mới tại sân bay Suvarnabhumi, Thái Lan Sắp có đường băng mới tại sân bay Suvarnabhumi, Thái Lan

VTV.vn - Chính phủ Thái Lan đã thông qua kế hoạch xây dựng đường băng thứ 3 tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở Bangkok với chi phí gần 21,8 tỷ Baht (khoảng 16.000 tỷ VND).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước