Thái Lan ngăn chặn dịch dại đang bùng phát nghiêm trọng

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 16/03/2018 11:08 GMT+7

VTV.vn - Hiện đã có 40 tỉnh thành, bao gồm cả những điểm đông khách du lịch như BangKok, Chiang Rai có xuất hiện virus bệnh dại, và đã có 3 người tử vong từ đầu năm đến nay.

Giới chức Thái Lan cho biết, số trường hợp động vật chết vì bệnh dại đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số này, chó chiếm đa số, tiếp đến là mèo và bò. Nguyên nhân chính khiến bệnh dại lây lan mất kiểm soát như hiện nay là do chủ vật nuôi đã không thực hiện đúng quy trình chủng ngừa dẫn đến chó, mèo dễ dàng mắc căn bệnh chết người này. Người dân cũng thả rông chó, mèo khiến chúng dễ dàng tiếp xúc với vật mang mầm bệnh.

Nhà chức trách Thái Lan hiện đã lên kế hoạch tiêm chủng cho khoảng 10 triệu con chó và mèo trước tháng 9. Khách du lịch được khuyến cáo nên tiêm phòng dại nếu có các hoạt động ngoài trời, hay di chuyển đến những khu vực xa xôi hẻo lánh.

Bệnh dại bùng phát tại Thái Lan Bệnh dại bùng phát tại Thái Lan

VTV.vn - Tại Thái Lan, hiện 13 tỉnh thành đã công bố báo động về dịch dại. Ít nhất 3 người đã tử vong chỉ trong 2 tháng qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước