Thái Lan ngăn chặn tin giả trong cuộc bầu cử

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 24/03/2019 14:53 GMT+7

Nhân viên của bộ phận giám sát thuộc Phòng chiến tranh điện tử Thái Lan.

VTV.vn - Để ngăn chặn các tin tức giả có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử, giới chức Thái Lan đã thành lập một bộ phận giám sát gọi là Phòng chiến tranh điện tử.

Theo đó, một bộ phận giám sát thuộc Phòng chiến tranh điện tử đã được Thái Lan thành lập để ngăn chặn các tin giả có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Các nhân viên của bộ phận này hàng ngày đã rà soát hàng nghìn bài đăng tải trên các mạng xã hội tìm kiếm những bài đăng sai sự thật, những bài đăng xúc phạm các ứng cử viên hoặc những bài đăng có những ngôn từ không đúng mực. Những bài viết này sẽ được in ra, đóng dấu rồi gửi tới mạng xã hội Facebook yêu cầu xem xét dỡ bỏ.

Theo ông Sawang Bun Mi - Phó Tổng thư ký Ủy ban bầu cử Thái Lan - Facebook đã hợp tác với Chính phủ Thái Lan rất hiệu quả. Đại diện của Facebook cũng cho biết sẽ xem xét các yêu cầu của Chính phủ Thái Lan đối với từng trường hợp cụ thể.

Ông Sawang Bun Mi khẳng định đây là một phần trong chiến dịch của Chính phủ nhằm loại bỏ những cản trở có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử.

Theo quy định mới về bầu cử, các Đảng và ứng cử viên chỉ được phép thảo luận về các chính sách. Những bài đăng tải trên mạng xã hội gây hiểu lầm cho cử tri hoặc miêu tả tiêu cực những ứng cử viên khác sẽ bị loại, thậm chí ứng cử viên của Đảng đó có thể bị phạt tù với mức nặng nhất tới 10 năm và bị cấm hoạt động chính trị trong vòng 20 năm.

Tổng tuyển cử Thái Lan: Hy vọng nào về một chính quyền dân sự? Tổng tuyển cử Thái Lan: Hy vọng nào về một chính quyền dân sự?

VTV.vn - Những vấn đề xoay quanh cuộc Tổng tuyển cử ở Thái Lan là nội dung chính được phân tích qua chương trình Toàn cảnh thế giới phát sóng ngày 24/3/2019.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước