Thái Lan ngăn ngừa tai nạn giao thông dịp Tết Songkran

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 24/03/2018 12:57 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Các đại diện bộ ngành Thái Lan đã đưa ra kế hoạch tổng thể đảm bảo an toàn giao thông đường bộ trong dịp Tết té nước Songkran của Thái Lan.

Ngày 23/3, Chính phủ Thái Lan đã triệu tập phiên họp để xem xét một kế hoạch tổng thể nhằm hạn chế tình trạng tai nạn giao thông trong dịp Tết cổ truyền Songkran của Thái Lan vào tháng 4/2018.

Năm nay, kỳ nghỉ Tết Songkran tại quốc gia này sẽ kéo dài từ ngày 12/4 - 16/4. Đây cũng là thời điểm mà Thái Lan sẽ đón hàng triệu khách du lịch nước ngoài, buộc chính quyền phải đưa ra các chiến dịch tuyên truyền nâng cao ý thức và thực hiện nghiêm các quy định về an toàn giao thông.

Trong năm 2017, vào dịp Tết Songkran, tại Thái Lan đã xảy ra gần 3.700 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 390 người thiệt mạng và gần 4.000 người bị thương.

TNGT tăng cao trong dịp Tết Songkran ở Thái Lan TNGT tăng cao trong dịp Tết Songkran ở Thái Lan Độc đáo lễ hội té nước Songkran mừng năm mới của người Thái Độc đáo lễ hội té nước Songkran mừng năm mới của người Thái Những hình ảnh đẹp trong Lễ hội té nước Songkran Những hình ảnh đẹp trong Lễ hội té nước Songkran

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước