Thái Lan nỗ lực phục hồi ngành du lịch sau đại dịch COVID-19

Ban Thời sự/TTXVN-Thứ bảy, ngày 11/06/2022 20:00 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) đã lập một khoản ngân sách hơn 100 triệu Baht (khoảng 2,88 triệu USD) để vực dậy ngành du lịch bị tàn phá bởi đại dịch COVID-19.

TAT sẽ đề xuất với Trung tâm Xử lý Tình hình Kinh tế (CESA) để phê duyệt khoản ngân sách này.

Tổng Cục trưởng TAT Yuthasak Supasorn cho biết, mục tiêu trong năm nay của ngành du lịch Thái Lan là đón từ 7 - 10 triệu lượt khách du lịch quốc tế. Mục tiêu đó sẽ tăng gấp đôi, lên 20 triệu lượt, tương đương 50% của năm 2019, vào năm 2023, với phần lớn đến từ phân khúc giá trị cao.

Khoản ngân sách được đề xuất nói trên dành cho năm tài chính 2023 (bắt đầu từ tháng 10/2022) nhằm thu hút ít nhất 10 triệu khách du lịch trong năm nay. Ngân sách sẽ được phân bổ cho những hoạt động thúc đẩy du lịch như tăng công suất ghế ngồi trên máy bay của các hãng hàng không lên 50% mức trước đại dịch.

Ngày 10/6, Tổng cục Du lịch Thái Lan và các hiệp hội du lịch nước này đã đạt thỏa thuận đề xuất miễn phí thị thực cho khách quốc tế và gia hạn thời gian nhập cảnh từ 30 ngày lên 45 ngày đối với các du khách đến từ các quốc gia không yêu cầu thị thực trong nửa cuối năm nay.

Thái Lan nỗ lực phục hồi ngành du lịch sau đại dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Hành khách tại sân bay Suvarnabhumi, Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: AP)

TAT cho rằng việc giới hạn thị thực nhập cảnh trong 30 ngày không phù hợp với tình hình vì hiện tại khách du lịch muốn thực hiện các chuyến đi dài ngày hơn. Điều này được thể hiện qua mức chi trung bình của mỗi du khách tăng từ 47.000 Baht lên 77.000 Baht.

Các bên cũng thống nhất đề xuất dỡ bỏ những hạn chế về thời gian hoạt động dịch vụ giải trí vào ban đêm, giảm số địa điểm bắt buộc phải đeo khẩu trang, dừng kiểm tra thân nhiệt tại các khu vực. Các hiệp hội du lịch cũng ủng hộ đề xuất của Tổng cục Du lịch Thái Lan về việc bỏ áp dụng Thẻ thông hành Thái Lan, theo đó các yêu cầu đối với du khách đến nước này sẽ chỉ bao gồm giấy chứng nhận tiêm vaccine ngừa COVID-19 và bảo hiểm y tế.

Trước khi bùng phát đại dịch COVID-19, ngành du lịch đóng góp 3.000 tỷ Baht cho nền kinh tế Thái Lan vào năm 2019, chiếm 18% GDP của cả nước, trong đó 2.000 tỷ Baht đến từ khách du lịch nước ngoài (chiếm 12% GDP) và 1.000 tỷ Baht từ du lịch nội địa (chiếm 6% GDP). Chính phủ Thái Lan muốn nâng mức đóng góp của ngành du lịch cho GDP lên mức 30% vào năm 2030.

Ngừng xét nghiệm COVID-19 đối với du khách - cú hích mới của ngành du lịch Thái Lan Ngừng xét nghiệm COVID-19 đối với du khách - cú hích mới của ngành du lịch Thái Lan

VTV.vn - Từ ngày 1/5, du khách đã tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 khi đến Thái Lan sẽ không cần có xét nghiệm PCR.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước