Thái Lan nỗ lực thu hẹp "khoảng cách số" giữa các cộng đồng

VTV Digital - TTXVN-Thứ sáu, ngày 08/12/2023 06:19 GMT+7

VTV.vn - Thái Lan đang khởi xướng phát triển kết nối Internet cho các cộng đồng dân cư nghèo ở thủ đô Bangkok và dịch vụ Wi-Fi cho các quận, huyện trên toàn quốc.

Trong khu vực ASEAN, Thái Lan được coi như một mô hình về chuyển đổi số nhờ sự ủng hộ quyết liệt và đầu tư mạnh mẽ của Chính phủ vào hạ tầng công nghệ thông tin và công nghệ kỹ thuật số.

Ủy ban Phát thanh và Viễn thông uốc gia (NBTC) của Thái Lan đang khởi xướng phát triển kết nối Internet cho các cộng đồng dân cư nghèo ở thủ đô Bangkok và dịch vụ Wi-Fi cho các quận, huyện trên toàn quốc như một phần trong kế hoạch Nghĩa vụ dịch vụ phổ cập thứ tư (USO 4.0) nhằm tiếp tục nỗ lực thu hẹp khoảng cách số.

Cơ quan quản lý đang điều chỉnh một số định nghĩa về các dự án USO theo dự thảo kế hoạch USO 4.0 để hỗ trợ các khía cạnh bổ sung của các dự án USO.

Theo ủy viên NBTC chịu trách nhiệm kinh doanh viễn thông Somhop Purivigraipong, Internet cho cộng đồng khu ổ chuột và Wi-Fi cho các quận chính là những công cụ số để cải thiện cuộc sống hàng ngày của người nghèo. Hiện văn phòng NBTC đang hợp tác với Bộ An ninh con người và phát triển xã hội để xác định định nghĩa về các nhóm dễ bị tổn thương trong xã hội, đồng thời làm việc với chính quyền Đô thị Bangkok (MBA) để phân nhóm người nghèo ở Bangkok, phù hợp với các định nghĩa của dự án.

Ông Somhop cho biết, NBTC cũng sẽ làm việc với tổ chức hành chính cấp dưới để xác định nhu cầu Wifi chính xác tại các khu vực trên toàn quốc. Cơ quan quản lý có thể phải thảo luận với các nhà khai thác viễn thông về việc tạo điều kiện hỗ trợ liên quan cho cộng đồng khu ổ chuột và người nghèo ở các quận, huyện trên toàn quốc. NBTC không có ý định thực hiện dự án chỉ thông qua quỹ USO của mình mà còn có thể cần một số hỗ trợ từ các nhà khai thác tư nhân, đặc biệt là đối với các dịch vụ di động và sử dụng dữ liệu.

Hiện tại, những người được cấp phép viễn thông phải trả phí USO hằng năm cho NBTC với tỷ lệ 2,5% tổng doanh thu. Ông Somhop cho biết các nhà khai thác viễn thông giúp vận hành các dự án USO theo các tiêu chuẩn và mục tiêu do NBTC quy định sẽ có thể giảm phí USO hằng năm mà họ phải trả cho NBTC bằng cách khấu trừ chi phí đầu tư từ phí USO.

Dự kiến, kế hoạch USO 4.0 sẽ được NBTC bắt đầu triển khai vào năm 2024, bao gồm các hoạt động thu hẹp khoảng cách số trong khoảng thời gian 3 năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước