Thái Lan phát động chiến dịch “Bảo vệ bố mẹ”

Tường Vy (VTV8)-Thứ tư, ngày 08/04/2020 17:46 GMT+7

Thực hiện giãn cách xã hội ở Thái Lan. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Với chiến dịch trên, nhà chức trách y tế Thái Lan kêu gọi con cái tránh đến thăm bố mẹ, người cao tuổi trong dịp Tết cổ truyền Songkran (Lễ hội té nước) sắp tới.

Bộ Y tế Thái Lan cho biết, nhà chức trách y tế nước này muốn đảm bảo rằng trong dịp Tết Songkran, người cao tuổi được an toàn trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang hoành hành. Do đó, thanh niên, nhóm có số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 nhiều nhất nước, nên tham gia cuộc vận động nói trên nhằm bảo vệ nhóm người cao tuổi dễ bị tổn thương. 

Chiến dịch “Bảo vệ bố mẹ” được phát động khi Tết cổ truyền Songkran đang đến gần. Thống kê của Trung tâm Quản lý tình hình COVID-19 Thái Lan cho thấy, tương tác xã hội với các thành viên trong gia đình là nguyên nhân chủ yếu khiến cho người cao tuổi nhiễm virus SARS-CoV-2.


Những em bé sơ sinh được đeo mặt nạ chống COVID-19 tại Thái Lan Những em bé sơ sinh được đeo mặt nạ chống COVID-19 tại Thái Lan

VTV.vn - Tại một bệnh viện ở Thái Lan, các em bé mới sinh sẽ được trang bị mặt nạ để bảo vệ trong lúc dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước