Thái Lan phát lệnh truy nã nghi can người Thổ Nhĩ Kỳ

Lê Quý (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 02/09/2015 23:02 GMT+7

Phát ngôn viên cảnh sát Trung tướng Prawuth Thavornsiri cùng bức phác họa chân dung của một trong ba người đàn ông mà chính quyền Thái Lan phát lệnh truy nã. (Nguồn: AP)

VTV.vn - Cảnh sát Thái Lan đã phát lệnh truy nã một nghi can Thổ Nhĩ Kỳ vì sở hữu "các vật liệu chiến tranh" trong một nỗ lực săn lùng các đối tượng đứng sau vụ đánh bom hôm 17/8.

Theo người phát ngôn Cảnh sát Thái Lan, nghi phạm mới nhất này có tên là là Emrah Davutoglu, bị truy nã về tội tàng trữ vật liệu chiến tranh trái phép. Đối tượng này là chồng của công dân Thái Lan Wanna Suansan, cũng là nghi can trong vụ đánh bom và đang bị Cảnh sát Thái Lan truy nã.

Đây là lần đầu tiên nhà chức trách Thái Lan tiết lộ quốc tịch của một nghi can người nước ngoài trong vụ nổ bom ở Bangkok hôm 17/8, khiến 20 người thiệt mạng. Hiện có 8 đối tượng bị truy nã liên quan đến vụ tấn công này, trong đó có 2 đối tượng người nước ngoài đã bị bắt giam.

Trước đó, Cảnh sát Thái Lan cho biết, dấu vân tay của nghi phạm thứ hai, người bị bắt tại khu vực biên giới Thái Lan - Campuchia vào ngày hôm qua, có dấu vân tay trùng với dấu vân tay trên một số vật liệu nổ được phát hiện tại một căn hộ ở quận Nong Chok.

Thái Lan bắt giữ nghi can mặc áo vàng gây ra vụ đánh bom tại Bangkok Thái Lan bắt giữ nghi can mặc áo vàng gây ra vụ đánh bom tại Bangkok

VTV.vn - Mới đây, nhà chức trách Thái Lan đã bắt giữ đối tượng người nước ngoài được cho là nghi phạm chính trong vụ đánh bom tại Bangkok hôm 17/8 vừa qua, làm 20 người chết.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước