Thái Lan tăng lãi suất cơ bản lần đầu tiên sau 4 năm

Thế giới hôm nay-Thứ năm, ngày 11/08/2022 06:00 GMT+7

VTV.vn - Ngân hàng Trung ương Thái Lan vừa tăng lãi suất cơ bản lần đầu tiên sau 4 năm để ứng phó lạm phát, trong bối cảnh nền kinh tế đang trên đà phục hồi.

Theo đó, lãi suất cơ bản tại Thái Lan đã tăng từ 0,5% lên 0,75%. Trước đó, lần gần nhất Thái Lan tăng lãi suất cơ bản là vào tháng 12/2018 và duy trì mức lãi suất thấp kỷ lục 0,5% từ tháng 5/2020.

Giới chức Thái Lan nhận định, lạm phát tại nước này vẫn ở mức cao nên thắt chặt chính sách tiền tệ để kiềm chế lạm phát.

Lạm phát tại Thái Lan trong tháng 7 ở mức 7,61%, gần chạm mức cao nhất trong 14 năm được ghi nhận trong tháng 6.

Áp lực lạm phát cũng ảnh hưởng nhất định đến tăng trưởng kinh tế. Theo dự báo, GDP thái Lan năm 2022 dự kiến sẽ tăng trưởng ở mức 3,3%.

Thái Lan sẽ thử nghiệm tiền kỹ thuật số bán lẻ Thái Lan sẽ thử nghiệm tiền kỹ thuật số bán lẻ

VTV.vn - Ngân hàng Trung ương Thái Lan dự kiến sẽ bắt đầu thử nghiệm đồng tiền kỹ thuật số bán lẻ vào cuối năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước