Thái Lan thu giữ hơn 4 triệu viên thuốc gây nghiện

Theo TTXVN-Thứ năm, ngày 17/08/2017 21:50 GMT+7

Tang vật cảnh sát Thái Lan thu giữ được. (Nguồn: chiangraitimes.com)

VTV.vn - Cảnh sát Thái Lan thông báo vừa bắt giữ một lô hàng lớn kỷ lục với hơn 4 triệu viên thuốc gây nghiện methamphetamin tại miền Bắc nước này.

Theo thông báo, số tang vật thu giữ được tại một căn nhà 2 tầng ở huyện Mae Sai, tỉnh Chiang Rai, cách thủ đô Bangkok 860 km về phía Bắc, gồm 4,1 triệu viên methamphetamin và 200 kg ketamin. Số ma túy này bị tình nghi buôn lậu qua biên giới Thái Lan - Myanmar nhằm tuồn cho một đối tượng buôn bán ma túy tại tỉnh Phrae.

Cảnh sát đã bắt giữ 2 người đàn ông tình nghi buôn lậu ma túy. Qua điều tra sơ bộ, các nhà điều tra cho biết 2 đối tượng này đều sinh sống tại tỉnh miền Bắc Lampang. Chúng khai nhận sử dụng ngôi nhà đi thuê nói trên để cất giấu ma túy, từ đó vận chuyển số hàng này tới các đối tượng buôn lậu khác.

Trước đó, hồi tháng 6 năm nay, nhà chức trách Thái Lan và Myanmar đã tiến hành tiêu hủy số ma túy trị giá 1 tỷ USD bị lực lượng chức năng thu giữ sau chiến dịch truy quét tội phạm ma túy trong khu vực, trong đó có 7.800 kg thuốc gây nghiện methamphetamin và 1.185 kg ma túy đá.

Theo nhà chức trách, số lượng lớn ma túy bị thu giữ nói trên chỉ là phần nổi của "tảng băng chìm" bởi hoạt động sản xuất chất gây nghiện đang ngày càng mở rộng cả về quy mô và cách thức nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng tại khu vực Đông Nam Á, Ấn Độ và Bangladesh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước