Thái Lan thử nghiệm xét nghiệm COVID-19 qua mồ hôi

Nguyễn Hà-Thứ sáu, ngày 10/09/2021 12:38 GMT+7

Xét nghiệm COVID-19 bằng mồ hôi tại Thái Lan

VTV.vn - Mồ hôi dưới cánh tay có thể giúp chúng ta phát hiện liệu có bị nhiễm virus SARS-CoV-2 hay không?

Trong một nghiên cứu mới, các nhà khoa học Thái Lan cho rằng mồ hôi dưới cánh tay có thể là một chỉ dấu cho thấy liệu chúng ta có bị nhiễm virus SARS-CoV-2 hay không. Vì thế, các họ đang phát triển một thiết bị di động có thể dò virus SARS-CoV-2 thông qua mồ hôi.

Thái Lan thử nghiệm xét nghiệm COVID-19 qua mồ hôi - Ảnh 1.

Thử nghiệm xét nghiệm COVID-19 bằng mồ hôi dưới cánh tay tại Thái Lan (Ảnh: AFP)

Các thử nghiệm đã được thực hiện trong tuần này, với 2000 người bán hàng tại một khu chợ thực phẩm ở thủ đô Bangkok. Các nhà nghiên cứu cho biết, phương pháp xét nghiệm này có độ chính xác tới 95%. Phương pháp xét nghiệm này có thể trở thành một giải pháp hợp lý, với giá thành rẻ hơn nhiều so với các xét nghiệm dịch hầu họng hiện nay, vốn cần được xử lý trong phòng thí nghiệm.

Thái Lan thử nghiệm xét nghiệm COVID-19 qua mồ hôi - Ảnh 2.

Phó giáo sư Chadin Kulsing, trường Đại học Chulalongkorn, Bangkok (Ảnh: AFP)

Phó giáo sư Chadin Kulsing thuộc trường Đại học Chulalongkorn ở Bangkok cho biết: "Từ các mẫu mồ hôi thu thập được, chúng tôi nhận thấy rằng những người mắc COVID-19 tiết ra rất nhiều loại chất đặc biệt khác thường. Từ phát hiện này, chúng tôi đã phát triển một thiết bị để phát hiện các mùi cụ thể do một số vi khuẩn tồn tại trong mồ hôi của bệnh nhân COVID-19 sản sinh ra".

Trên thực tế, các nhà khoa học đã điều chỉnh một thiết bị thường được sử dụng để phát hiện các hóa chất độc hại trong môi trường. Người được xét nghiệm sẽ đặt tăm bông dưới cánh tay trong 15 phút và sau đó chiếc tăm bông này được cho vào lọ thủy tinh và tiệt trùng bằng tia UV. Các kỹ thuật viên sẽ lấy một lượng mẫu thích hợp bằng cách sử dụng ống hút và đưa mẫu xét nghiệm vào máy để phân tích kết quả. Chỉ mất 30 giây, người dân sẽ có thể nhận được kết quả xét nghiệm.

Thái Lan thử nghiệm xét nghiệm COVID-19 qua mồ hôi - Ảnh 3.

Thiết bị xét nghiệm để lấy mẫu mồ hôi (Ảnh: AFP)

Mặc dù vậy, thiết bị xét nghiệm mồ hôi này vẫn đang trong giai đoạn phát triển. Do đó, vẫn sẽ cần có thêm nhiều nghiên cứu đối chứng.

Một số người dân tham gia xét nghiệm cảm thấy thích thú với phương pháp này. Họ cho biết mình ủng hộ xét nghiệm qua mồ hôi hơn là lấy mẫu qua đường mũi.

Thái Lan thử nghiệm xét nghiệm COVID-19 qua mồ hôi - Ảnh 4.

Chị Noi, tiểu thương tham gia thử nghiệm xét nghiệm tại Thái Lan (Ảnh: AFP)

"Xét nghiệm như vậy tiện lợi hơn. Với xét nghiệm PCR, tôi sẽ phải đi tới trung tâm xét nghiệm, ngồi đó và chờ đợi, rất tốn thời gian", chị Noi - tiểu thương tham gia thử nghiệm chia sẻ.

Hiện Thái Lan đang trải qua làn sóng dịch COVID-19 thứ ba, được xem là làn sóng dịch tồi tệ nhất nước này từ trước đến nay. Đến nay, nước này đã ghi nhận tổng cộng hơn 1,34 triệu ca mắc COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước