Thái Lan xem xét gia hạn thị thực cho người nước ngoài bị mắc kẹt do dịch COVID-19

Quỳnh Chi (Theo Bangkok Post)-Thứ bảy, ngày 18/07/2020 06:50 GMT+7

Hàng dài người nước ngoài xin gia hạn thị thực tại Văn phòng Cục Quản lý xuất nhập cảnh ở Nonthaburi ngày 23/3. (Ảnh: Bangkok Post)

VTV.vn - Ngày 17/7, cơ quan chức năng Thái Lan cho biết sẽ sớm đề xuất lên Chính phủ việc tự động gia hạn thị thực lần 3 cho người nước ngoài bị mắc kẹt tại đây do dịch COVID-19.

Đại diện Cục Quản lý xuất nhập cảnh Thái Lan cho biết, du khách nước ngoài bị mắc kẹt tại quốc gia này bởi đại dịch COVID-19 sẽ được phép nộp đơn xin gia hạn thị thực sau khi visa của họ hết hạn vào ngày 31/7.

Ông Pol Lt Gen Sompong, đại diện Cục Di trú Thái Lan, cho biết, khách du lịch nước ngoài bị kẹt lại, không thể rời khỏi Thái Lan sẽ được ân hạn từ ngày 1/8 - 26/9 để nộp đơn xin ở lại Thái Lan trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, nếu không thực hiện các thủ tục xin gia hạn thị thực mà vẫn ở lại Thái Lan sau ngày 26/9, khách du lịch này sẽ đối mặt với hành vi vi phạm pháp luật và bị đưa vào "danh sách đen" của Thái Lan.

Đại diện Cục Di trú Thái Lan kêu gọi người nước ngoài theo dõi những thông tin cập nhật. Người nước ngoài nên liên hệ với Cục Di trú Thái Lan càng sớm càng tốt để chuẩn bị cho việc xin gia hạn thị thực, tránh tình trạng quá tải khi thời hạn ngày 26/9 đến gần. Du khách nước ngoài bị mắc kẹt phải xác định lý do ở lại Thái Lan và gửi các giấy tờ cần thiết khi thực hiện việc xin gia hạn thị thực ngắn hạn. Thị thực sẽ được cấp trong 30 ngày.

Thái Lan xem xét gia hạn thị thực cho người nước ngoài bị mắc kẹt do dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Người dân thực hiện giãn cách xã hội tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: AP)

"Nếu không thể về nước vì không có chuyến bay hoặc do các biện pháp phong tỏa ở nước họ, du khách nước ngoài phải nộp giấy tờ xác minh. Việc cấp thị thực ngắn hạn sẽ được xem xét đối với từng trường hợp cụ thể", ông Pol Lt Gen Sompong nói trong chuyến thăm tại Phuket, tỉnh có đông người nước ngoài bị mắc kẹt.

Ông Pol Lt Gen Sompong cho biết, đề nghị xem xét gia hạn thị thực cho người nước ngoài bị mắc kẹt của Bộ Nội vụ Thái Lan sẽ được đệ trình lên nội các nước này để phê duyệt vào ngày 21/7. Cục Di trú Thái Lan sau đó sẽ ban hành hướng dẫn cụ thể về quy trình xin gia hạn visa.

Theo ước tính, có khoảng 300.000 - 400.000 người nước ngoài bị mắc kẹt tại Thái Lan trong thời gian phong tỏa. Trước đó, Chính phủ Thái Lan đã tự động gia hạn thị thực cho người nước ngoài bị mắc kẹt đến ngày 31/7 nhưng du khách quốc tế vẫn phải thông báo cho cơ quan chính quyền Thái Lan, nơi họ đang ở.

Thái Lan tự động gia hạn thị thực cho người nước ngoài thêm 3 tháng Thái Lan tự động gia hạn thị thực cho người nước ngoài thêm 3 tháng

VTV.vn - Việc tự động gia hạn nhằm ngăn chặn cảnh xếp hàng dài để chờ xin cấp thị thực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước